Động đất tại Myanmar: EU triển khai cầu hàng không nhân đạo

Sau trận động đất mạnh có độ lớn 7,7 tấn công Myanmar và khu vực lân cận hôm 28/3, Liên minh châu Âu (EU) đã nhanh chóng triển khai viện trợ bổ sung nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 1/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong nỗ lực khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, EU đã triển khai hoạt động cầu hàng không nhân đạo. Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Copenhagen đến Yangon ngày 2/4, mang theo 80 tấn vật tư cứu trợ. Lô hàng bao gồm lều bạt, bộ dụng cụ bảo vệ trẻ em, thiết bị y tế, nước uống và vật dụng vệ sinh, được vận chuyển cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển đến Mandalay, nơi các đối tác nhân đạo của EU sẽ tiếp nhận và phân phối đến những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh cầu hàng không, EU cũng huy động đội ngũ chuyên gia từ Cơ chế Bảo vệ dân sự của khối để đảm bảo viện trợ từ các quốc gia thành viên đến đúng nơi cần thiết. Sau khi được Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) kích hoạt, một nhóm gồm 12 chuyên gia đến từ Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Slovenia, Luxembourg và Na Uy sẽ sớm được triển khai đến Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). Các chuyên gia này sẽ phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giám sát và điều phối quá trình phân phối viện trợ.

Ngoài ra, Thụy Điển và Hà Lan cũng đề xuất cử thêm chuyên gia để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ từ Đơn vị Môi trường chung của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) và OCHA.

Nhằm hỗ trợ Myanmar trong những giờ phút quan trọng sau thảm họa, EU đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh Copernicus để đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất. EU cũng giải ngân 2,5 triệu euro viện trợ nhân đạo, với 500.000 euro bổ sung được cấp ngay ngày 2/4 để đáp ứng lời kêu gọi khẩn cấp của Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC).

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.