Động đất ở Myanmar: Quân đội đã giải cứu được một nạn nhân còn sống trong đống đổ nát

Thông tin từ hiện trường gửi về cho biết, 10h sáng 2/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất ở Myanmar đã đưa một nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát ra ngoài.

Trưa 2/4, khi đang triển khai công tác cứu hộ tại bệnh viện Ottara Thiri ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) Việt Nam nhận được thông tin một nạn nhân trong trận động đất mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng vẫn còn sống.

Ban đầu xác định nạn nhân là một thanh niên khoảng 26 - 27 tuổi, bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở Naypyidaw, cách bệnh viện nơi đoàn Việt Nam đang triển khai công tác cứu hộ khoảng 20km.  

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đôi nhân dân Việt Nam chia sẻ, động viên nhân dân Myanmar. Ảnh do Quân đội cung cấp

Ngay lập tức, Đoàn QĐND Việt Nam cử Đội công binh gồm 6 người đến phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Mymanmar tìm cách giải cứu nạn nhân. Khi lực lượng cứu hộ đến tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt, nạn nhân vẫn nói được và cho biết anh vẫn khỏe, chỉ thiếu đồ ăn và nước uống. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm đường tiếp cận gần nhất để giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đôi nhân dân Việt Nam (QĐND), Trưởng đoàn QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Myanmar cho biết: Ngay trong buổi sáng, đoàn đã triển khai 3 tổ tiến hành tìm kiếm và tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội đưa thi thể người xấu số ra khỏi đống đổ nát do động đất ở Myanmar. Ảnh do Quân đội cung cấp.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, lực lượng cứu hộ sở tại và người dân địa phương rất trân trọng kết quả tìm kiếm của đoàn QĐND Việt Nam. Người dân cho biết, gần một tuần nay, họ chờ đợi bên ngoài bệnh viện với hy vọng tìm thấy người thân.

Ngay trong sáng 2/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong Bệnh viện tư nhân Ottara Thiri ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar
Trước đó, lực lượng cứu hộ của QĐND Việt Nam đã được các bác sĩ cung cấp sơ đồ chi tiết của bệnh viện và các vị trí nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt; đồng thời cho biết, trong bệnh viện nhiều khả năng có từ 14 đến 20 nạn nhân (trong đó có 1 thi thể đã được lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam tìm thấy và đưa ra ngoài vào ngày 1/4).

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát do động đất ở Myanmar. Ảnh do Quân đội cung cấp.

Các huấn luyện viên đội chó nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục trinh sát các vị trí khác trong bệnh viện để sau đó đưa chó nghiệp vụ vào tìm kiếm thêm các nạn nhân.

Ngay tại Bệnh viện Ottara Thiri, đoàn QĐND Việt Nam cũng đã thiết lập một đội y tế cứu trợ thảm họa với đầy đủ dụng cụ cấp cứu, khám chữa bệnh chuyên ngành nội khoa và ngoại khoa để khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân cũng như lực lượng cứu hộ sở tại.

Chú thích ảnh
Người dân Myanmar cầu nguyện mong tìm được người thân trong đống đổ nát do động đất. Ảnh do Quân đội cung cấp
V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.