Đòn giáng mới vào trường Harvard đe dọa nguồn thu chính của hàng trăm đại học Mỹ

Động thái thu hồi quyền tuyển sinh viên nước ngoài của trường Harvard là một đòn giáng mạnh vào trường này và gửi thông điệp rõ ràng đến các trường đại học khác ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, động thái mới nhất với trường Harvard ngày 22/5 đã khiến cộng đồng giáo dục Mỹ dậy sóng trước nguy cơ nhiều trường đại học khác nằm trong tầm ngắm cũng sẽ bị hạn chế tương tự.

Ông Robert Kelchen, Giáo sư tại Đại học Tennessee chuyên nghiên cứu về tài chính của trường đại học, cho rằng động thái thu hồi quyền tuyển sinh viên nước ngoài gửi một thông điệp đến các trường đại học khác: "Trường bạn có thể là nạn nhân tiếp theo”.

Theo cố vấn giáo dục Chuck Ambrose, cựu Chủ tịch của Đại học Central Missouri, quyết định này cũng đang đe dọa nguồn thu chính của các trường đại học Mỹ. Cố vấn Chuck lý giải do sinh viên quốc tế có nhiều khả năng trả toàn bộ học phí và điều này cơ bản bù đắp vào phần của những sinh viên khác nhận được hỗ trợ.

Trên sóng chương trình "The Story with Martha MacCallum" của đài Fox News, khi được hỏi liệu chính quyền có đang cân nhắc các động thái tương tự tại các trường đại học khác hay không, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nhấn mạnh: "Chắc chắn là chúng tôi đang xem xét. Đây là lời cảnh báo cho mọi trường đại học khác để hành động ngay lập tức".

Hiện Đại học Harvard có tổng 6.800 sinh viên ngước ngoài, chiếm 27% tổng số sinh viên của trường này.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES), tại Đại học Columbia - nơi chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc có chính sách bài Do Thái, sinh viên nước ngoài chiếm 39% tổng số sinh viên vào năm 2023. Tại 246 trường khác có tổng số sinh viên là trên 1.000 người, ít nhất 10% sinh viên đến các quốc gia khác.

Thông báo cắt quyền tuyển sinh viên nước ngoài đối với Đại học Harvard được đưa ra trong bối cảnh các trường đại học đang chật vật để bù đắp cho khoản cắt giảm lớn của liên bang đối với nguồn tài trợ nghiên cứu. Đại học Harvard đã bị “đóng băng” hợp đồng liên bang và các khoản tài trợ nghiên cứu gần 3 tỷ USD.

“Đây là một trong những đòn giáng tài chính vào các trường đại học nghiên cứu lớn. Vào thời điểm này, điều duy nhất chưa bị ảnh hưởng là khoản hỗ trợ tài chính cho sinh viên”, chuyên gia Kelchen cho hay.

Phản ứng trước quyết định thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế của chính quyền, trong một tuyên bố với tạp chí TIME, một phát ngôn viên của Đại học Harvard đã mô tả động thái này là “phi pháp”. “Chúng tôi hoàn toàn cam kết duy trì khả năng tiếp nhận sinh viên và học giả quốc tế, những người đến từ hơn 140 quốc gia và làm giàu cho trường đại học này và quốc gia này một cách vô cùng to lớn. Chúng tôi đang nỗ lực nhanh chóng để đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ cho các sinh viên trong cộng đồng của mình. Hành động trả đũa này gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và nước Mỹ, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard”, phát ngôn viên của Đại học Harvard, ông Jason A. Newton, nêu rõ.

Dẫn thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), đài truyền hình CNN cho hay Đại học Harvard không còn được phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài. Những sinh viên quốc tế đang theo học tại trường sẽ buộc phải chuyển sang cơ sở khác nếu muốn duy trì tư cách lưu trú hợp pháp. Bộ trưởng Kristi Noem cho biết quyết định được đưa ra sau khi Harvard từ chối cung cấp hồ sơ hành vi của sinh viên quốc tế theo yêu cầu của DHS.

Trong thư gửi ban lãnh đạo nhà trường, bà Noem cáo buộc Harvard duy trì môi trường học thuật không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, cổ vũ sự đồng cảm với Hamas và áp dụng chính sách đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI) bị cho là mang tính phân biệt đối xử.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard
Chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, gây tranh cãi trong giới học thuật và làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng đối với giáo dục đại học Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN