Điện thoại của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ đồng

Chiếc điện thoại màu đỏ của trùm phát xít Adolf Hitler đã được bán với giá 243.000 USD (khoảng 5,5 tỉ đồng) trong phiên bán đấu giá ngày 19/2 tại nhà đấu giá Alexander Historical Auctions của Mỹ.
Điện thoại của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ đồng ảnh 1

Chiếc điện thoại của Hitler.

Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến chủ nhân mới của chiếc điện thoại này không được tiết lộ. Nhà đấu giá Alexander đã đề xuất mức giá khởi điểm 100.000 USD cho chiếc điện thoại này và sau cùng, thiết bị liên lạc của Hitler đã được chốt giá 243.000 USD, đúng theo dự đoán của nhà cái.

Chiếc điện thoại này đã được tìm thấy trong căn hầm của Hitler sau khi phát xít Đức đầu hàng vào tháng 5/1945. Tên của Hitler được khắc ở mặt sau của chiếc điện thoại cùng với chữ thập ngoặc và con đại bàng, biểu tượng của Đệ tam Đế chế.

Điện thoại của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ đồng ảnh 2
Điện thoại của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ đồng ảnh 3

Biểu tượng của phát xít Đức trên chiếc điện thoại.

Điện thoại của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ đồng ảnh 4

Hơn 70 năm sau, nước sơn màu đỏ của chiếc điện thoại đã bị bong tróc, để lộ ra màu đen ban đầu của đồ vật làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp.

Nhà đấu giá Alexander xem đây “là một vũ khí hủy diệt hàng loạt của mọi thời đại" vì những mệnh lệnh được đưa ra từ chiếc điện thoại này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới.

Chiếc điện thoại này đã được các sỹ quan Nga tặng cho Ralph Rayner, một sỹ quan người Anh từng tới Berlin vào đầu tháng 5/1945, sau khi phát xít Đức đầu hàng. Sau đó, đồ vật lịch sử này được con trai của Ralph Rayner lưu giữ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.