Bán đấu giá di vật của Adolf Hitler

Những vật dụng còn sót lại của Adolf Hitler đã được mang ra bán đấu giá tại Đức và được bán đi với giá cao trong ngày 1/11.
Bán đấu giá di vật của Adolf Hitler ảnh 1

Vật dụng thuộc sở hữu của Hitler được mang ra bán đấu giá.

Theo thông tin của tờ Bild, cuộc bán đấu giá diễn ra ở nhà bán đấu giá tại Kirchheim unter Teck dưới sự điều hành của Andreas Thies. Andreas Thies cho hay, tất cả những vật phẩm này trước đây được tìm thấy tại dinh thự của Hitler ở Berghof và Obersalzberg cũng như văn phòng thủ tướng ở Berlin.Những vật dụng được bán đấu giá bao gồm một chiếc đĩa bằng bạc, hai cốc uống rượu, một hộp đựng cigar bằng bạc. Tất cả những vật dụng này của Hitler đều có biểu tượng dấu thập ngoặc của Đức Quốc xã cùng họ tên viết tắt của Hitler “AH”. Ngoài ra, hộp phấn từng được vợ của Adolf Hilter là Eva Braun sử dụng cũng có mặt trong số các vật phẩm được bán đấu giá và có chữ viết tắt là “EB”.Là vật phẩm được trả giá cao nhất, hộp cigar bằng bạc của Adolf Hitler được bán với giá 25.000 euro. Hộp phấn được bán với giá 6.000 euro. Hai cốc uống rượu và một chiếc đĩa bạc lần lượt có giá 3.600 euro và 2.500 euro.Danh tính người mua các món vật phẩm trên vẫn chưa được tiết lộ, nguyên do có thể xuất phát từ tính nhạy cảm của những đồ vật này.
Anh Tiếu (RT)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.