Dịch COVID-19 tại Brazil bị ví như 'thảm họa Fukushima sinh học'

Khi Brazil lần đầu có trên 4.000 ca tử vong vào hôm 6/4, các nhà khoa học dự báo số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này sẽ sớm vượt con số trong làn sóng dịch bệnh kỷ lục hồi tháng 1 tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Người thân chở quan tài của Maria de Lourdes Moreira Cruz, 58 tuổi, người đã qua đời vì bệnh COVID-19, tại nghĩa trang Campo Santo ở Porto Alegre, Brazil hôm 6/4. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn dữ liệu của Bộ Y tế cho biết tổng số người tử vong ở Brazil do COVID-19 đã lên đến gần 337.000 ca, chỉ thấp hơn con số 550.000 người tử vong ở Mỹ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brazil đang quá tải, các chuyên gia cảnh báo số ca tử vong tại quốc gia này có thể vượt tổng số ca tử vong của Mỹ, mặc dù chỉ có dân số bằng 2/3 dân số Mỹ.

Chuyên gia Nicolelis và Christovam Barcellos, nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Brazil Fiocruz, dự báo rằng Brazil có thể vượt qua Mỹ về cả số ca tử vong nói chung và đạt kỷ lục về số ca tử vong trung bình mỗi ngày.

Ông Miguel Nicolelis, Giáo sư tại Đại học Duke, cho biết: “Giống như phản ứng hạt nhân tạo ra phản ứng dây chuyền và không thể kiểm soát được, tình trạng này có thể coi là sự cố Fukushima sinh học”.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên phát thực phẩm cho các gia đình nghèo trong đại dịch COVID-19 tại Brazil. Ảnh: Reuters

Ngày 6/4, Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận 4.195 ca tử vong do COVID-19, cao hơn nhiều so với kỷ lục một ngày trước đó của cả nước. Brazil đã lập kỷ lục số ca tử vong theo ngày kể từ cuối tháng 2. Nguyên nhân là do một biến thể virus dễ lây lan hơn và những nỗ lực giãn cách xã hội lỏng lẻo, thúc đẩy một đợt bùng phát không kiểm soát được.

Theo phân tích, trong khi các biện pháp tiêm vaccine đã hạn chế bùng phát dịch ở Mỹ, nhưng Brazil đang trở thành tâm điểm đại dịch, chiếm khoảng 1/4 số trường hợp tử vong mỗi ngày trên toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Jair Bolsonaro đã bỏ qua khuyến cáo của các chuyên gia y tế về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, vốn là các biện pháp phòng dịch hiệu quả nhất nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. 

Năm ngoái, Chính phủ Brazil đã chần chừ trong khi thế giới nỗ lực chạy đua để đảm bảo vaccine. Điều này khiến việc khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia chậm trễ. 

Bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng vọt gần đây, các quan chức Brazil vẫn khẳng định đất nước này có thể sớm trở lại hoạt động kinh doanh thông thường. 

“Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ trong 2 đến 3 tháng tới, Brazil có thể hoạt động bình thường trở lại. Có thể hoạt động kinh tế sẽ giảm sút, nhưng tình trạng này sẽ trôi qua nhanh hơn và ít nghiêm trọng hơn nhiều so với mức sụt giảm mà chúng ta phải hứng chịu vào năm ngoái”, Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes cho biết trong một sự kiện trực tuyến hôm 6/4.

Chú thích ảnh
Công nhân bốc mộ Brazil phải dọn sạch các ngôi mộ cũ để nhường chỗ cho nạn nhân của dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.

Với các biện pháp phòng dịch yếu kém, không thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2, các ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Brazil đang tăng lên nhanh hơn bao giờ hết.

Theo một mô hình của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington, ngay trong tuần tới, Brazil có thể sẽ phá vỡ kỷ lục số ca tử vong trung bình một tuần của Mỹ, vốn đạt đỉnh hồi tháng 1 với con số 3.285 trường hợp.

IHME cũng dự báo Brazil có thể đạt 563.000 ca tử vong vào ngày 1/7, khi đó, số ca tử vong tại Mỹ được dự báo là 609.000.

Hải Vân/Báo Tin tức
Thanh niên tử vong sau 300 lần squat vì vi phạm lệnh giới nghiêm COVID
Thanh niên tử vong sau 300 lần squat vì vi phạm lệnh giới nghiêm COVID

Một thanh niên Philippines đã tử vong sau khi bị phạt thực hiện động tác nhảy squat 300 lần vì vi phạm lệnh giới nghiêm phòng dịch COVID.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN