Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, Tướng về hưu Keith Kellogg phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề “Hòa bình thông qua Sức mạnh – Kế hoạch cho Ukraine” trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61 vào ngày 15/2/2025 tại Munich, Đức. Ảnh: Getty Images
Thông tin trên được tờ Kyiv Independent của Ukraine đăng tải ngày 14/3 theo các nguồn tin là các quan chức Mỹ và Nga của đài NBC News.
Ông Kellogg là nhân vật được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên của mình về vấn đề Nga, Ukraine với mục tiêu tham gia tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Ông Kellogg cũng đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc triển khai các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump trong giải quyết các vấn đề liên quan. Trong đó, cuối tháng 2, ông Kellogg đã có chuyến thăm tới Kiev để thảo luận với các quan chức Ukraine, nhưng kể từ đó đến nay ông đã không tham gia vào phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán với Nga.
Trước đây, ông Kellogg là đồng tác giả của một kế hoạch hòa bình, trong đó đề xuất “đóng băng” xung đột ở Ukraine, loại bỏ việc gia nhập NATO của Ukraine ra khỏi bàn đàm phán trong một thời gian dài, cũng như dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Bên cạnh đó, các đề xuất hòa bình của ông Kellogg cũng kêu gọi tiếp tụcviện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine và đảm bảo an ninh cho Kiev một cách mạnh mẽ cho Kiev trước những “nỗ lực” từ phía Nga.
Sự thiếu vắng đáng chú ý nhất của ông Keith Kellogg là tại cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Riyadh (Saudi Arabia) gần đây, trong đó có nội dung chấm dứt chiến tranh Ukraine đã không có sự tham dự của ông Keith Kellogg. Theo trao đổi của một quan chức Nga với đài NBC News, lý do phía Nga không đồng ý để ông Kellogg tham gia các cuộc đàm phán hòa bình là do ông có lập trường quá ủng hộ Ukraine.
Phái đoàn Mỹ, Nga tham gia cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN
Giảng viên chính trị quốc tế Jenny Mathers tại Đại học Aberystwyth (Anh) nói rằng: “Ông Kellogg dường như là người trong chính quyền (Tổng thống) Trump có thái độ thân thiện nhất với Ukraine, mặc dù ông không hoàn toàn ủng hộ tất cả các điều kiện mà Kiev đưa ra cho một nền hòa bình thực sự và bền vững”.
Ngược lại, quan điểm của ông Witkoff (Đặc phái viên của Tổng thống Trump về vấn đề Trung Đông) về Ukraine và Nga lại được đánh giá là không quá rõ ràng, ít nhất là không quá ủng hộ Ukraine như ông Kellogg. Điều này khiến cho phía Nga sẽ cảm thấy “dễ chịu” hơn khi làm việc với ông Witkoff và đó dường như cũng là lý do khiến ông Witkoff đã có mặt tại cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia.
Ông Steve Witkoff, đã nổi lên như một nhà đàm phán chủ chốt với Nga. Vào ngày 11/2, Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông, ông Witkoff đã đàm phán thành công việc thả tự do cho ông Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ bị bắt ở Nga năm 2021 vì mang cần sa y tế vào nước này. Ông Fogel đã được đưa ra khỏi Nga trên chiếc máy bay của ông Witkoff.
Sau vụ trao đổi tù nhân, Tổng thống Trump tuyên bố vào ngày 12/2 rằng ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng ý với người đồng cấp Nga “ngay lập tức” bắt đầu đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Ông Witkoff cũng từng là người dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas vào ngày 15/1 và một số chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump có thể hy vọng ông Witkoff này sẽ làm được điều tương tự ở Ukraine.
Và gần đây nhất vào ngày 13/3, ông Steve Witkoff đã có chuyến công du tới Moskva để tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine do Mỹ đề xuất. Sau các cuộc gặp với phía Nga, cùng ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng đồng ý với lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhưng cũng yêu cầu đảm bảo rằng Kiev sẽ không huy động hoặc huấn luyện quân đội, cũng như không nhận viện trợ quân sự trong khoảng thời gian này.
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Trước đó, tại cuộc đàm phán tại Jeddah giữa Mỹ và Ukraine vào ngày 11/3, Kiev đã đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày do Washington đề xuất với điều kiện là phía Nga cũng có quan điểm tương tự.
Theo trao đổi của một số chuyên gia chia sẻ với tờ Kiev Independent vào tháng trước, ông Kellogg dường như sẽ vẫn đóng vai trò trong chính sách của Tổng thống Trump, nhất là trong các vấn đề liên quan đến quan hệ Mỹ với các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát đang nghi ngờ rằng ông Kellogg có thể đã bị gạt ra ngoài lề hoàn toàn và sẽ không còn tham gia vào những nỗ lực trung gian giữa Ukraine và Nga nữa.