Mỹ gửi bom tầm xa tới Ukraine khi nguồn cung ATACMS suy giảm

Mỹ chuẩn bị nối lại việc chuyển giao bom tầm xa có tên Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) cho Ukraine sau khi loại vũ khí này được nâng cấp để chống lại tác chiến điện tử của Nga, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với hãng tin Reuters.
Chú thích ảnh
Bom lượn GLSDB. Ảnh: Boeing

Số vũ khí này sẽ được gửi tới trong bối cảnh nguồn cung hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Ukraine đang cạn kiệt.

Bom lượn GLSDB được mua theo Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine dưới thời Tổng thống Joe Biden. Chính quyền Mỹ đã chi gần 33,2 tỷ USD để mua vũ khí và thiết bị quân sự mới cho Kiev trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ và đồng minh.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 12/3 đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, sau khi Kiev tuyên bố sẵn sàng ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Washington với Nga.

Trong những tuần gần đây, 19 quả GLSDB đã được thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của các nâng cấp. Một phần của quá trình này là tăng cường kết nối bên trong vũ khí để nâng cao khả năng chống nhiễu, theo các nguồn tin.

Việc triển khai lại GLSDB trên chiến trường có thể diễn ra trong vài ngày tới, do một lượng dự trữ đã có sẵn ở châu Âu. Lần cuối cùng Ukraine sử dụng loại vũ khí này đã cách đây vài tháng, một nguồn tin cho biết. Trước đó, tác chiến điện tử của Nga đã khiến nhiều quả GLSDB không thể đánh trúng mục tiêu.

Trong năm qua, Ukraine đã tìm kiếm các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn mức 69 km của rocket GMLRS do Mỹ cung cấp, nhằm tấn công và làm gián đoạn tuyến hậu cần cũng như các điểm tập kết của Nga.

Đáp lại yêu cầu này, Boeing đã đề xuất với Lầu Năm Góc loại vũ khí mới có tầm bắn 161 km, chính là GLSDB. Loại bom lượn này có cánh nhỏ giúp mở rộng tầm bắn, kết hợp giữa bom đường kính nhỏ GBU-39 và động cơ rocket M26, cả hai đều phổ biến trong kho vũ khí Mỹ và có chi phí tương đối thấp.

Tuy nhiên, hệ thống dẫn đường của GLSDB, vốn cho phép nó điều chỉnh hướng bay để tránh chướng ngại vật như núi và hệ thống phòng không đối phương, đã bị tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu thành công.

Bom GLSDB được phát triển bởi SAAB AB và Boeing, và đã được nghiên cứu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Gây nhiễu là chiến thuật phát sóng lượng lớn năng lượng vào một khu vực để áp đảo tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu radio, thiết bị bay không người lái và cả đạn pháo dẫn đường GPS Excalibur cỡ 155 mm của Ukraine.

Trước đó, ngày 13/3, Hãng tin AP của Mỹ trích dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên của Mỹ và Ukraine cho biết Ukraine hiện không còn bất kỳ quả tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa nào trong kho vũ khí.

ATACMS là loại tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp, có khả năng bay xa tới 300 km. Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng ATACMS, cho phép Kiev sử dụng loại vũ khí quan trọng này này để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin AP rằng Mỹ chỉ cung cấp chưa đến 40 quả tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine. Nguồn tin này cũng cho biết Kiev đã sử dụng hết số tên lửa vào tháng 1/2025.

Đợt tấn công vào lãnh thổ Nga gần nhất được báo cáo là vào đầu tháng 1/2025.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.