Đa số thành viên đảng Bảo thủ muốn Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức

Cuộc khảo sát mới của công ty phân tích dữ liệu YouGov cho thấy 55% thành viên đảng Bảo thủ nghĩ rằng nữ Thủ tướng Anh Liz Truss nên từ chức.

Chú thích ảnh
Nữ Thủ tướng Anh Liz Truss đang đối mặt với sức ép từ chức từ nhiều nghị sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Anh Sky News, cuộc khảo sát thực hiện trên 530 thành viên đảng Bảo thủ trong hai ngày 17-18/10. Kết quả cho thấy 55% thành viên đảng Bảo thủ cho rằng bà Truss nên rời khỏi Văn phòng số 10 phố Downing, trong khi chỉ có 38% thành viên muốn bà ở lại.

Khi được hỏi ai nên kế nhiệm bà, 32% thành viên trả lời muốn cựu Thủ tướng Boris Johnson và 23% muốn ông Rishi Sunak – đối thủ chính với bà Truss trong cuộc đua trở thành thủ lĩnh đảng hồi tháng 9.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Truss đã giảm xuống mức cực thấp là 10%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ lên tới 80%.

Trong một cuộc khảo sát riêng rẽ khác của YouGov, kết quả thể hiện nữ Thủ tướng Liz Truss là nhà lãnh đạo không được yêu thích nhất của Vương quốc Anh trong hai thập kỷ qua.

Cụ thể, có đến 80% số người được hỏi trả lời không ủng hộ bà Truss. Chỉ có 10% có quan điểm ủng hộ đối với nữ lãnh đạo. Tỷ lệ này cũng đồng nghĩa với mức độ tín nhiệm của bà đã rơi xuống -70, giảm 14 điểm so với tuần trước. Đây là mức độ tín nhiệm thấp nhất so với bất kỳ thủ tướng Anh nào kể từ đầu những năm 1990.

Nhà phân tích Patrick English của YouGov nhận định nữ Thủ tướng Truss đang phải đối mặt với mức độ không được tín nhiệm chưa từng có.

Trước đó, trong ngày 17/10, Thủ tướng Liz Truss đã xin lỗi vì những sai lầm trong chương trình điều hành kinh tế của bà đã khiến niềm tin của nhà đầu tư giảm và mức độ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò của bà sụt giảm nhưng cho biết bà sẽ không từ chức.

Phát biểu trên đài BBC, bà Liz Truss nói: “Tôi thực sự muốn nhận trách nhiệm và nói xin lỗi về những sai lầm đã gây ra. Tôi đã muốn hành động nhưng là để giúp mọi người về hóa đơn năng lượng của họ nhằm đối phó với vấn đề thuế cao, nhưng chúng tôi đã đi quá xa và quá nhanh”.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt ngày 15/10 cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Liz Truss đã mắc sai lầm khi thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế gây tranh cãi, sự việc dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính nước này.

Thủ tướng Liz Truss đang phải đối mặt với sức ép từ chức từ những nghị sĩ trong chính đảng Bảo thủ, Công đảng và những người đứng đầu doanh nghiệp.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Telegraph)
Công đảng Anh gây sức ép lên nữ Thủ tướng Liz Truss
Công đảng Anh gây sức ép lên nữ Thủ tướng Liz Truss

Công đảng Anh kêu gọi nữ Thủ tướng Liz Truss phải trình diện trước quốc hội trong ngày 17/10 sau khi ba nghị sĩ của đảng Bảo thủ công khai yêu cầu nữ lãnh đạo từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN