COP21 thông qua dự thảo thỏa thuận khí hậu

Ngày 5/12, các quan chức đại diện 195 nước tham dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) đã đưa ra bản dự thảo thỏa thuận toàn cầu nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân khiến Trái Đất ấm lên.

Mặc dù còn nhiều mâu thuẫn, các nhà đàm phán cho rằng đây sẽ là cơ sở để các bộ trưởng nỗ lực giải quyết hàng trăm điểm bất đồng khi nối lại cuộc họp vào đầu tuần tới (ngày 7/12). Các quan chức đàm phán đã ký vào bản dự thảo gồm 42 trang, theo đó đề ra một số lựa chọn, trong đó có mục tiêu dài hạn về việc kìm hãm quá trình biến đổi khí hậu và gia tăng tài trợ cho các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Một phiên họp trong khuôn khổ COP21. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại điện phái đoàn Pháp Laurence Tubiana nói: "Chúng tôi vẫn chưa đi tới cuối con đường và những vấn đề chính trị lớn vẫn chưa được giải quyết, song văn bản này thể hiện thiện chí của tất cả các bên nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chống biến đổi khí hậu". Trong khi đó, một số quốc gia khác cho rằng dự thảo, được đưa ra sau 4 năm đàm phán cam go, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

TTXVN/Tin tức
Nguy cơ từ tranh cãi tài chính trong COP21
Nguy cơ từ tranh cãi tài chính trong COP21

Các cuộc đàm phán căng thẳng trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Pháp có nguy cơ sẽ thất bại, trừ khi những bất đồng sâu sắc xung quanh hàng trăm tỷ USD phải được giải quyết. Đây là lời cảnh báo đầy thất vọng mà các quốc gia đang phát triển vừa đưa ra hôm 3/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN