Hình ảnh "độc" bên lề COP21

Hàng loạt lãnh đạo trên thế giới đã tề tựu về thủ đô nước Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) được khai mạc ngày 30/11 với kỳ vọng tạo ra cam kết lâu dài ngăn chặn tình trạng Trái Đất nóng lên. Dưới đây là những hình ảnh bên lề thú vị về sự kiện này.
Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande chuẩn bị đón đại diện các nước trong cuộc họp thuộc khuôn khổ COP21 ngày 30/11.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 2

Tổng thống Barack Obama trầm ngâm lắng nghe Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 3

Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande trao đổi sôi nổi cùng Quốc vương Jordan Abdullah.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 4

Các đại biểu trong khu vực tác nghiệp điện tử của COP21.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 5

Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phát biểu.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 6

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng bắt tay sau khi thỏa thuận có tên “Nhiệm vụ đổi mới” được thông qua.

Một trong những sự kiện môi trường lớn nhất trước đây là Nghị định thư Kyoto 1997 đã đề xuất chỉ có những nước phát triển phải cắt giảm lượng khí thải, tuy nhiên lãnh đạo Mỹ chưa hề đặt bút ký vào thỏa thuận quốc tế này. Kể từ đó cho đến nay, nhiệt độ toàn cầu và mực nước biển liên tục theo đà tăng, bên cạnh đó, những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt xuất hiện với tần xuất nhiều hơn như hạn hán và bão lũ. Tuy nhiên đến COP21, trong khoảng 2 tuần tổ chức, kỳ vọng được đặt ra là các nước tham gia đều nhất loạt đồng lòng hành động.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 7

Hiện Trung Quốc đang là nước "nhả" khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất trên thế giới chiếm 28%, gấp đôi Mỹ.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 8

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi hởi trò chuyện cùng nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 9

Bữa tối thân mật và vui vẻ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Môi trường và năng lượng Pháp Segolene Royal cùng Ngoại trưởng nước này Laurent Fabius tại nhà hàng Ambroisie ở Paris.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 10

Quang cảnh tấp nập trong ngày khai mạc COP21.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 11

Sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 13/11 tại Paris, công tác an ninh đã được tăng cường và thắt chặt để đảm bảo an toàn cho các đại biểu tham dự sự kiện.

Hình ảnh "độc" bên lề COP21 ảnh 12

Vấn đề hóc búa mà 151 lãnh đạo tham dự COP21 phải đối mặt là nước nào sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc giảm thiểu khí thải nhà kính: các quốc gia phương Tây giàu có đã trở thành tác nhân gây ô nhiễm môi trường hàng đầu trong lịch sử hay những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay đang “chịu trách nhiệm” cho 1/3 lượng khí thải nhà kính.

Hà Linh (Reuters)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.