Chuyến du lịch đặc biệt bằng tàu hỏa dọc theo hồ Baikal 

Hồ Baikal của nước Nga luôn có một sức hút nhất định vì là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Chuyến tàu tại cảng Baikal. 

Từ thành phố Irkutsk, bạn có thể thực hiện chuyến du lịch đặc biệt bằng tàu hỏa dọc theo hồ Baikal. Tuyến đường sắt này được xem là một trong những đoạn đường sắt hùng vĩ và nên thơ nhất thế giới.

Đoạn đường sắt dọc hồ Baikal trước đây nằm trong tuyến đường sắt xuyên Siberia và được xây dựng năm 1893 theo lệnh của Sa Hoàng Nicholas II. Tuy nhiên, hiện nó chỉ phục vụ mục đích du lịch do đập thủy điện xây dựng tại thành phố Irkutsk đã làm nước dâng ngập đoạn đường sắt từ Cảng Baikal tới thành phố này.

Chiều dài tuyến dọc hồ Baikal chỉ là 84km, chạy theo bờ Tây hồ Baikal, từ ga Slyudyanka đến ga Cảng Baikal, song đây là đoạn đường sắt tốn kém nhất thời bấy giờ với nhiều đường hầm, hệ thống dẫn nước, ta-luy chống sụt lở uy nghi, ngoạn mục.

Chú thích ảnh
Phong cảnh hữu tình dọc bờ tây hồ Baikal. 

Tàu du lịch chạy chậm với vận tốc chỉ từ 10-15km/giờ để hành khách có thể ngắm khung cảnh hùng vĩ của hồ Baikal cũng như thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp bên bờ hồ. Tại nhà ga nhỏ làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch Slyudyanka, chúng ta có thể ngắm bức tượng Bộ trưởng Giao thông trước đây của Đế quốc Nga, ông Mikhail Khilkov, người có công lớn trong việc xây dựng đoạn đường sắt tốn kém đi men theo hồ Baikal và được vinh danh là Công dân danh dự của Irkutsk.

Chú thích ảnh
Tàu dừng tại nhiều điểm để du khách ngắm cảnh. 

Tiếp theo đó, đoàn tàu sẽ chở du khách băng qua các đường hầm, dừng lại ở các điểm độc đáo, phong cảnh hữu tình. Đoạn đường chạy dọc hồ Baikal có tổng cộng 38 đường hầm với tổng chiều dài gần 9km, 453 cầu và cầu cạn, 229 ta-luy bảo vệ đường sắt.

Tàu dừng lại ở những điểm phong cảnh hữu tình như Mũi Tolsty – km 91; Vũng Berezovaya – km 100; tường chắn Italy nổi tiếng - km 102; Mũi Polovinny – km110 nơi có các đường hầm dài nhất (778,4m) và ngắn nhất (29,8m) của đoạn đường sắt chạy dọc hồ Baikal. Cuối cùng là ga Cảng Baikal, nơi du khách có thể tham quan một bảo tàng nhỏ kể về lịch sử đoạn đường sắt này.

Chú thích ảnh
Nhà ga làm bằng đá cẩm thạch Slyudyanka. 

Sau khi kết thúc hành trình trên đoạn đường sắt dọc theo hồ Baikal, du khách sẽ lên phà để sang bờ bên kía hồ Baikal, tới thị trấn Listvyanka. Đây là một thị trấn nhỏ và thú vị nằm ở nơi Hồ Baikal đổ nước vào sông Angara, nơi có Bảo tàng Baikal - có lẽ là bảo tàng duy nhất về một hồ nước ngọt trên thế giới.

Tại Bảo tàng Baikal, bạn sẽ hiểu rõ hơn về đa dạng sinh học cũng như những đặc điểm địa chất lý thú của hồ Baikal. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về những loại cá đặc trưng của hồ Baikal, đặc biệt là hải cẩu nước ngọt – nét đáng yêu của hồ Baikal. Tại thị trấn Listvyanka yên bình, bạn cũng nên đến thăm chợ của thị trấn để thưởng thức món cá Omul hun khói nóng đặc biệt (cá hồi trắng), vốn là đặc sản của Hồ Baikal.     

Chú thích ảnh
Phong cảnh hữu tình dọc bờ Tây hồ Baikal. 

Tại Listvyanka, nơi nước hồ Baikal đổ vào sông Angara, bạn còn có thể ngắm và nghe câu chuyện về tảng đá Shaman. Theo câu chuyện tôi được nghe, do ông bố Baikal bực mình vì cô con gái yêu Angara nhất quyết không lấy chàng trai Irkutst mà ông đã nhắm cho, mà bỏ đi vì say đắm chàng Yenisei mạnh mẽ, nên đã ném hòn đá theo cô con gái. Người dân nơi đây luôn coi tảng đá Shaman có sức mạnh siêu nhiên. Tuy nhiên, do nước ở cửa sông dâng lên vì con đập thủy điện ở Irkutsk nên ngày nay tảng đá Shaman không còn nổi rõ trên mặt nước.

Bài, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
80% dân Nam Phi có thể đã mắc COVID-19
80% dân Nam Phi có thể đã mắc COVID-19

Cứ 5 người ở Nam Phi thì có 4 người có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy Nam Phi có thể là một trong những nơi bị đại dịch COVID-19 tác động nặng nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN