Chìm thuyền rồng của một đội đua, 7 người bị đuối nước

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Philippines (PCG), đã có 7 người bị đuối nước trong ngày 25/9 sau khi một chiếc thuyền của một đội đua thuyền rồng bị chìm ngoài khơi đảo Boracay, miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân vụ chìm thuyền rồng ngoài khơi đảo Boracay, Philippines, ngày 25/9/2019. Ảnh: AP/TTXVN

Vụ tai nạn xảy ra tại địa điểm cách đảo Boracay khoảng 300 m khi các vận động viên của đội đua thuyền rồng đang thực hành, chuẩn bị cho một cuộc thi quốc tế. Theo PCG, ngoài những người bị đuối nước, lực lượng này đã giải cứu được 14 người. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến thuyền bị chìm.

Đây là vụ tai nạn đắm thuyền mới nhất ở miền Trung Philippines. Trước đó hơn một tháng, tại khu vực này cũng đã xảy ra hai vụ chìm phà chở khách và một vụ chìm xuồng máy, làm 27 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Vụ tai nạn xảy ra khi những phương tiện trên đang trên đường di chuyển từ bến tàu Farola ở thành phố Iloilo tới bến tàu Jordan ở thành phố Guimaras. Nguyên nhân là do gió lớn gây lật và chìm các phương tiện.

Văn Khoa (TTXVN)
Ít nhất 20 người mất tích vì chìm thuyền trên Địa Trung Hải
Ít nhất 20 người mất tích vì chìm thuyền trên Địa Trung Hải

Ngày 19/6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết ít nhất 20 người di cư đang mất tích sau khi tàu chở những người này bị chìm trên biển Địa Trung Hải trong khi 27 người khác đã được cứu sống trong một chiến dịch cứu hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN