Châu Phi ghi nhận trên 1.700 ca tử vong do đậu mùa khỉ từ năm 2024

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), số ca tử vong do đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang diễn ra tại châu lục đã lên tới 1.724 kể từ đầu năm 2024.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân ở tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 5/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc họp báo trực tuyến của cơ quan y tế châu lục nói trên mới được phóng viên TTXVN tại khu vực Nam châu Phi tường thuật, Ngashi Ngongo, chánh văn phòng kiêm giám đốc Văn phòng điều hành tại CDC châu Phi, cho biết lục địa này đã thống kê được 111.291 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ kể từ đầu năm 2024, tron đó 25.902 ca đã được xác nhận.

Dữ liệu từ cơ quan chăm sóc sức khỏe chuyên khoa của Liên minh châu Phi cho thấy chỉ riêng tuần trước, lục địa này đã báo cáo 3.323 ca mới, bao gồm 925 ca đã được xác nhận và 24 ca tử vong có liên quan.

Trong khi đó, CDC châu Phi đã bày tỏ lo ngại về những thách thức trong việc giải quyết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi các cuộc đụng độ đã gia tăng trong những tuần gần đây giữa quân đội chính phủ và phiến quân M23.

Theo CDC châu Phi, CHDC Congo hiện là tâm dịch của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi, đã báo cáo 2.451 trường hợp trong tuần qua, bao gồm 312 trường hợp được xác nhận và ba trường hợp tử vong.

Cơ quan này cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra do xung đột gây ra đang cản trở nghiêm trọng đến việc ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, làm gián đoạn các dịch vụ phòng xét nghiệm và cản trở việc tiến hành báo cáo.

Bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên được phát hiện trong phòng thí nghiệm trên cơ thể linh trưởng vào năm 1958. Đây là một căn bệnh do virus hiếm gặp thường lây truyền qua dịch cơ thể, các giọt hô hấp và các vật liệu bị ô nhiễm. Bệnh nhiễm trùng thường gây sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết.

Tháng trước, CDC châu Phi đã thông báo rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu Phi vẫn được phân loại là Tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng của An ninh Lục địa. Tình trạng khẩn cấp được bắt đầu vào giữa tháng 8/2024. Ngay sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng phân loại căn bệnh do virus này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.