Ca sĩ Taylor Swift có thể tác động tới bầu cử Mỹ khi ủng hộ bà Harris?

Đó là một tuyên bố ủng hộ trên Instagram được đọc khắp thế giới: Siêu sao nhạc pop Taylor Swift ủng hộ bà Kamala Harris làm Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Bà Kamala Harris (trái) và nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN, bài đăng của Taylor Swift sau khi kết thúc cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống cũng kêu gọi người hâm mộ đăng ký đi bỏ phiếu. Tuyên bố ủng hộ bà Harris và lời kêu gọi người hâm mộ đi bỏ phiếu có thể sẽ có tác động, nhưng không lớn như một số người nghĩ. Tuy nhiên, bà Harris và đảng Dân chủ đang gặp khó khăn với cử tri trẻ tuổi và việc đăng ký cử tri, nên họ sẽ đón nhận bất kỳ hỗ trợ nào mà họ có thể có được.

Sau lời kêu gọi trên Instagram, trên 330.000 người đã vào trang Vote.gov tính đến 2 giờ chiều ngày 11/9. Một cuộc kiểm tra xu hướng tìm kiếm trên Google cho thấy các tìm kiếm về đăng ký cử tri sau bài đăng của Taylor Swift tăng vọt.

Số người đăng ký cử tri cũng tăng sau khi Taylor Swift đưa ra bài đăng tương tự kêu gọi mọi người đăng ký bỏ phiếu vào năm 2023. Lượng người đăng ký cử tri đã tăng 23% vào ngày đó so với cùng thời điểm năm trước. Điều này tương đương với 35.252 lượt đăng ký cử tri trên toàn quốc.

Những con số này thực sự không lớn. Giả sử tất cả những người đã bấm vào liên kết Vote.gov của Taylor Swift đều đăng ký bỏ phiếu, thì con số đó chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số cử tri năm 2020. Tất nhiên, chỉ có một phần những người bấm vào liên kết sẽ thực sự đăng ký và sau đó đi bỏ phiếu.

Tiềm năng gia tăng số cử tri nhờ Taylor Swift xuất hiện trong bối cảnh đảng Cộng hòa đã thu hẹp khoảng cách với đảng Dân chủ về số cử tri đăng ký tại một số bang quan trọng trong vài năm qua. Hãy xem xét dữ liệu mới nhất về đăng ký cử tri do các quan chức chính phủ báo cáo ở Arizona, Nevada, North Carolina và Pennsylvania - tất cả đều là các bang chiến trường cho phép cử tri đăng ký theo đảng phái.

Theo đó, đảng Cộng hòa đã mở rộng khoảng cách ở Arizona và thu hẹp đáng kể khoảng cách với đảng Dân chủ ở các bang khác kể từ tháng 9/2020 – tăng từ hơn 60.000 cử tri ở Nevada đến gần 400.000 cử tri ở Pennsylvania.

Trước đây, những đợt tăng đột biến trong đăng ký cử tri trong sau khi Taylor Swift ủng hộ ứng viên Dân chủ không đủ khi so với lượng tăng của đảng Cộng hòa.

Xem hình ảnh bài đăng của Taylor Swift tuyên bố ủng hộ bà Harris (Nguồn: Reuters):

Nhưng giờ đây, Taylor Swift có thể giúp bà Harris khi khuyến khích những người đã có kế hoạch đi bỏ phiếu. Theo một cuộc khảo sát của Grinnell College/Selzer công bố vào đầu năm nay, Taylor Swift có tỉ lệ ủng hộ là 52% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu. Tỉ lệ không ủng hộ ca sĩ này chỉ là 32%. Điều này tạo ra một tỉ lệ ủng hộ ròng là trên 20 điểm. Một cuộc thăm dò của Fox News vào năm ngoái cho thấy điều tương tự.

Mặc dù nữ ca sĩ có thể không được yêu thích toàn cầu nhưng Taylor Swift vẫn nổi tiếng hơn nhiều so với hầu hết các chính trị gia. Bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều có tỉ lệ ủng hộ ròng gần bằng 0 điểm và -10 điểm.

Người hâm mộ trẻ tuổi của ca sĩ cũng có thể hỗ trợ đáng kể cho bà Harris. Phó tổng thống Harris đang gặp khó khăn với cử tri trẻ tuổi. Khi tính trung bình từ các cuộc thăm dò ý kiến cử tri trên toàn quốc, số lượng cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ ca sĩ Swift nhiều hơn số lượng cử tri không ủng hộ cô với cách biệt là 15 điểm phần trăm. Tỷ lệ này cao hơn so với Tổng thống Joe Biden khi ông rút khỏi cuộc đua vào tháng 7, nhưng không quá nhiều. Ông Biden có tỷ lệ là 7 điểm phần trăm.

Cả bà Harris và ông Biden đều không được lòng cử tri trẻ năm nay so với thời ông Biden tranh cử hồi tháng 9/2020. Khi đó, ông Biden dẫn trước 25 điểm trong số cử tri trẻ. Khoảng cách đó đã tăng lên 29 điểm theo các khảo sát trước cuộc bầu cử năm 2020.

Taylor Swift sẽ không thể xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách đó. Cô đã từng không giúp được ứng viên mà mình ủng hộ giành chiến thắng dù đã tuyên bố ủng hộ. Ví dụ là khi ông Phil Bredesen thuộc đảng Dân chủ ra tranh cử vào Thượng viện năm 2018 nhưng đã thua với cách biệt hai chữ số dù được ca sĩ này ủng hộ.

Nhưng chắc chắn Taylor Swift là một tài sản cho bà Harris và đảng Dân chủ, ngay cả khi chỉ tác động ở mức độ nhỏ, nhất là trong bối cảnh hai ứng viên đang có tỷ lệ ủng hộ rất sít sao, ngang ngửa trong các cuộc thăm dò quốc gia và ở các bang chiến trường. Lôi kéo thêm một vài cử tri về phía đảng Dân chủ và bà Harris có thể là đủ.

Cùng với Taylor Swift, nhiều diễn viên, nhà sản xuất và nhà làm phim Hollywood đã nói rằng họ coi bà Harris, người California bản địa, là ứng cử viên quê nhà của họ.

Theo kết quả của cuộc khảo sát mới đây nhất do tờ New York Times và Siena College thực hiện, vừa được công bố vào ngày 8/9, ông Trump hơn bà Harris 1 điểm phần trăm trong tỷ lệ ủng hộ, đạt mức 48% so với 47% của đương kim Phó Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, với biên độ sai số 3%, điều này có nghĩa là bất cứ ứng cử viên nào cũng có thể giành chiến thắng và cách biệt mà ông Trump tạo được so với đối thủ là vô cùng mong manh.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2024: Hiệu suất tranh luận của ông Trump gây thất vọng trong đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ 2024: Hiệu suất tranh luận của ông Trump gây thất vọng trong đảng Cộng hòa

Cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gây ra phản ứng trái chiều trong đảng Cộng hòa khi ông Trump không tận dụng được cơ hội để thách thức bà Harris về chính sách. Thay vào đó, ông tập trung phàn nàn về người điều phối, khiến đảng Cộng hòa lo ngại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN