Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch bác khả năng Mỹ kiểm soát Greenland

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định việc một quốc gia thành viên NATO kiểm soát lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác không phù hợp với các nguyên tắc của liên minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thị trấn Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 13/5, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen, ông Poulsen cho rằng khó hình dung được một nước đồng minh lại tìm cách kiểm soát Greenland, vốn là một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng Greenland cùng Quần đảo Faroe là những cấu phần chủ quyền của Đan Mạch và không thể bị chuyển nhượng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Mỹ đã gia tăng các hoạt động tình báo tại Greenland. Dù từ chối bình luận trực tiếp về các báo cáo này, ông Poulsen xác nhận Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ để bày tỏ quan điểm rõ ràng và chuyển tải lập trường của chính phủ Copenhagen.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn mua lại Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp cứng rắn để kiểm soát hòn đảo. Tuy nhiên, ông Poulsen cho rằng đề xuất này không phản ánh một cuộc thảo luận nghiêm túc và nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Đan Mạch trong khuôn khổ NATO cần dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Phó Thủ tướng Greenland Mute Bourup Egede cũng bác bỏ ý tưởng về việc mua lại Greenland, khẳng định lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và không phải là đối tượng để mua bán. Ông Egede bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến Greenland phải có sự tham gia của người dân địa phương.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố mọi hoạt động gián điệp nhằm vào một quốc gia đồng minh là không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu tăng cường hỗ trợ Đan Mạch trong việc bảo vệ chủ quyền của Greenland trước sức ép từ bên ngoài.

Greenland hiện là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, với dân số khoảng 57.000 người, đã rút khỏi Cộng đồng Kinh tế châu Âu từ năm 1985. Hòn đảo này đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Liên minh châu Âu trong lĩnh vực khai khoáng. Theo ông Egede, Greenland sở hữu 27 trong số 35 loại khoáng sản quan trọng mà EU đang tìm kiếm và sẵn sàng thảo luận về các thỏa thuận khai thác cụ thể, với điều kiện EU cần đưa ra hành động thực chất thay vì chỉ đưa ra cam kết chính trị.

Đề xuất sáp nhập Greenland của ông Trump từng làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Washington với Copenhagen và Nuuk, vấp phải phản ứng quyết liệt từ cả chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.