Bắc Kinh yêu cầu người dân không đến gần các phương tiện của Olympic Mùa đông 2022

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã kêu gọi người dân tránh xa tất cả các phương tiện của Thế vận hội mùa đông, thậm chí không giúp đỡ nếu có tai nạn xảy ra.
Chú thích ảnh
Làng Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh hiện đang ở trong "bong bóng khép kín". Ảnh: AFP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cảnh báo trên được chính quyền thành phố Bắc Kinh đưa ra ngày 9/1, nhằm hạn chế việc phá vỡ "bong bóng khép kín" kiểm soát COVID-19, trong bối cảnh thủ đô của Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch trước thềm Thế vận hội Mùa đông diễn ra vào tháng 2 tới.

Cụ thể, Cục Quản lý giao thông của thành phố Bắc Kinh thông báo tất cả người dân không may va chạm với phương tiện của đoàn xe chở vận động viên, huấn luyện viên và quan chức của Thế vận hội, không nên yêu cầu lái xe và hành khách xuống xe. Thay vào đó, họ phải đợi lực lượng chức năng đến hiện trường. 

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nhường đường cho các phương tiện có logo của Thế vận hội. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Trung Quốc đã thiết lập các làn xe dành riêng cho các phương tiện của Olympic, với hệ thống đường sắt cao tốc khép kín phục vụ riêng thế vận hội hoạt động từ ngày 21/1 đến ngày 16/3.

Bắc Kinh đã siết chặt "bong bóng khép kín" từ ngày 4/1, điều này có nghĩa là hàng nghìn nhân viên, tình nguyện viên, nhân viên vệ sinh, đầu bếp và lái xe tham gia công tác tổ chức Olympic không được rời khỏi bong bóng, hoặc tiếp xúc trực tiếp với những người bên ngoài trong nhiều tuần.

Các biện pháp này là một phần trong nỗ lực duy trì chiến lược “không COVID” của Trung Quốc. Những người ở trong “bong bóng” sẽ được xét nghiệm hằng ngày và phải luôn đeo khẩu trang. Trung Quốc cũng cấm khán giả nước ngoài đến xem và kêu gọi những người tham dự không hò hét để cổ vũ các vận động viên nhằm ngăn virus lây lan.

Dự kiến các phóng viên và khoảng 3.000 vận động viên sẽ tới thủ đô Bắc Kinh trong vài tuần tới. Họ sẽ ở trong bong bóng kể từ khi nhập cảnh cho đến khi rời khỏi Trung Quốc. Bất cứ ai vào khu vực này đều phải tiêm phòng đầy đủ, hoặc sẽ phải cách ly 21 ngày kể từ khi đến Trung Quốc.

Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược không khoan nhượng với COVID-19 và đang thực hiện cùng cách tiếp cận để hạn chế tác động của đại dịch đối với Thế vận hội Mùa đông diễn ra từ ngày 4/2 đến ngày 20/2 và kỳ Paralympic tiếp theo. Điều này trái ngược hoàn toàn với Thế vận hội mùa hè Tokyo, khi sự kiện này vẫn cho phép một số hoạt động di chuyển ra vào cho các tình nguyện viên và nhân viên khác.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối phó với biến thể Omicron có khả năng lây lan cao. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ ghi nhận một số ít các trường hợp nhiễm biến thể mới. Tuy nhiên, nước này đang phải vật lộn để ngăn chặn các ổ dịch lẻ tẻ bùng phát ở một số thành phố, với việc áp đặt lệnh phong tỏa và triển khai xét nghiệm hàng chục triệu dân.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Điện Kremlin nói về những 'biểu hiện cuối cùng' của Ukraine sau vụ tập kích St. Petersburg

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào St. Petersburg là biểu hiện cho những nỗ lực tuyệt vọng của Ukraine nhằm thay đổi cục diện xung đột. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Nga thông báo vụ tấn công gây thương vong và làm hư hại nhiều công trình.

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.