500 binh sĩ, 22 trực thăng vây bắt trùm ma tuý khét tiếng trong rừng

Lực lượng đặc nhiệm Colombia vừa bắt trùm buôn ma tuý khét tiếng Dairo Antonio Usuga, hay còn gọi là Otoniel, trong một chiến dịch vây bắt quy mô lớn. 

Chú thích ảnh
Kẻ đứng đầu băng đảng ma tuý Gulf Clan Dairo Antonio Usuga (đứng giữa) đã bị truy nã gắt gao hơn 10 năm nay. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, hơn 500 binh sĩ và 22 trực thăng đã tham gia cuộc truy quét nhằm vào nơi ẩn nấp của Otoniel trong khu rừng ở vùng Uraba ở phía Tây Bắc nước này ngày 23/10. 

Lực lượng quân sự này lớn áp đảo đến nỗi mạng lưới gồm 8 vòng an ninh do đầu sỏ 50 tuổi bố trí cũng không thể bảo vệ hắn khỏi bị bắt giữ.  

Theo giới chức địa phương, chiến dịch, trong đó có 1 cảnh sát thiệt mạng, được tiến hành dựa trên thông tin tình báo do Mỹ và Anh cung cấp.

Sau đó cùng ngày, các binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang đã dẫn được tên Otoniel bị còng tay từ trong rừng đi ra. Trong hình ảnh do truyền thông Colombia đăng tải, ông trùm này được trông thấy đi ủng cao su của nông dân. 

Xem video trùm ma tuý khét tiếng Dairo Antonio Usuga bị lực lượng an ninh áp tải nghiêm ngặt (nguồn: Daily Mail):

Tổng thống Colomia Ivan Duque tuyên bố vụ bắt giữ tên Otoniel chính là cú đánh mạnh nhất vào mạng lưới buôn bán ma tuý của quốc gia này trong một thế kỷ. 

Dairo Antonio Usuga được cho là kẻ cầm đầu băng Gulf Clan kiểm soát các tuyến buôn lậu chất cấm ở trong rừng, gây khiếp sợ tại khắp miền Bắc Colombia nhiều năm nay. Băng đảng này có 1.200 chiến binh, đa số thành viên là lực lượng dân quân cũ. Nhà chức trách cũng cáo buộc trùm ma túy và tay sai của hắn ép buộc trẻ vị thành niên thanh gia đường dây bằng vũ lực và lạm dụng tình dục.

Cơ quan phòng chống ma tuý Mỹ (DEA) trước đó đã treo một khoản tiền thưởng trị giá 5 triệu USD cho người bắt được Otoniel. Năm 2009, Tòa án Liên bang Manhattan truy tố hắn về tội buôn ma túy cũng như hỗ trợ một lực lượng dân quân bị coi là khủng bố ở Mỹ.

Các cáo trạng từ tòa án liên bang Brooklyn và Miami cho hay tên trùm người Colombia này đã buôn lậu 73 tấn cocaine vào đất Mỹ từ năm 2003 đến năm 2014 thông qua các quốc gia bao gồm Venezuela, Guatemala, Mexico, Panama và Honduras.

Dairo Antonio Usuga đã lẩn trốn cơ quan pháp luật Colombia suốt hơn một thập kỷ. Hắn được cho là chưa từng lưu trú ở cùng một nơi nhiều hơn một đêm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Trung Quốc dự báo ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng trong những ngày tới
Trung Quốc dự báo ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng trong những ngày tới

Phát biểu họp báo ngày 24/10 tại thủ đô Bắc Kinh, ông Wu Liangyou, quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết các trường hợp mắc COVID-19 mới ở nước này sẽ gia tăng trong những ngày tới và các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch có thể tiếp tục mở rộng phạm vi, đồng thời khẳng định sự bùng phát các ca lây nhiễm biến thể Delta hiện nay có nguồn gốc từ nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN