Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đạt 30% GRDP

Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đạt 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) và năm 2035 đạt 40% GRDP. Cần Thơ hướng tới thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. 

Đây là thông tin được Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh đưa ra tại Hội thảo tham vấn các nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ, do Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức sáng 28/10.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc, thành phố Cần Thơ đã và đang chú trọng triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục và du lịch,… Thành phố cũng đang từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Ngoài mục tiêu tăng GRDP, Cần Thơ cũng phấn đấu đến năm 2030 bố trí trên 3% tổng chi ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10 - 15%/năm; trên 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo…

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ mong muốn nhận được sự đồng hành, tư vấn và phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người dân.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh thông tin về mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến năm 2030. 

Nhằm góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; thí điểm mô hình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước.

Từ thực tế khó khăn, hạn chế của địa phương trong thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đại diện các trường học, doanh nghiệp công nghệ cũng đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng dữ liệu, viễn thông, trung tâm dữ liệu; ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn trong quản lý đô thị, môi trường và nâng cao chất lượng sống; kiến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;…

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, thành phố đã thực hiện đạt 84 trong tổng số 167 nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 57-NQ/TW; 83 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn. Đến nay, 100% dân số của thành phố Cần Thơ được phủ phủ sóng di động 3G, 4G. Thành phố đã phát triển mới 278 trạm phát sóng di động 5G; đường truyền internet cáp quang băng rộng đã được đầu tư phủ đến hơn 84% hộ gia đình;…

Thành phố đã hoàn thiện Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trình Thủ tướng Chính phủ và đang tập trung số hóa dữ liệu (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, hồ sơ kết quả thủ tục hành chính…) tích hợp vào VNeID, kho dữ liệu dùng chung thành phố, kho dữ liệu tổ chức, cá nhân… để người dân có thể khai thác sử dụng dữ liệu; nâng cấp Trung tâm dữ liệu thành phố, Trung tâm IOC để phục vụ cho lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu;…

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình cũng cho biết, thành phố Cần Thơ đang phối hợp với các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn để nghiên cứu, xây dựng các khung chương trình để mở các khóa đào tạo về công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cấp xã thành lập 103 đội hỗ trợ phản ứng nhanh và 1.940 Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vướng mắc tại Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vướng mắc tại Cần Thơ

Trong chương trình công tác tại thành phố Cần Thơ, sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế giải quyết thủ tục hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang bị dừng xây dựng kéo dài và thăm dự án nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN