Tàu vũ trụ Soyuz MS-27 cùng phi hành đoàn quốc tế hạ cánh an toàn xuống Trái Đất

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn hãng tin TASS ngày 9/12 đưa tin, module hạ cánh của tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-27, chở theo 3 phi hành gia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky (Nga) và Jonathan Kim (Mỹ), đã hạ cánh thành công xuống Kazakhstan sau khi hoàn thành sứ mệnh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Chú thích ảnh
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ: “Hôm nay, vào lúc 8h04 giờ Moskva, module hạ cánh của tàu vũ trụ Soyuz MS-27 chở các phi hành gia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky và Jonathan Kim đã hạ cánh gần thành phố Zhezkazgan, tỉnh Karaganda”.

Tàu Soyuz MS-27 tách khỏi module Prichal thuộc phân khu Nga của trạm vũ trụ ISS vào lúc 4h41 sáng theo giờ Moskva và bắt đầu các thao tác dự kiến cho chuyến bay trở về. Quá trình đốt cháy khi rời quỹ đạo diễn ra lúc 7h10. Khoảng nửa giờ sau, module hạ cánh tách khỏi tàu và đi vào khí quyển. Đến 8h04 sáng theo giờ Moskva, module hạ cánh an toàn đúng theo dự kiến trước đó.

Sau khi hạ cánh, các chuyên gia hỗ trợ mặt đất đã nhanh chóng có mặt giúp phi hành đoàn mở cửa sập và rời khỏi module. Theo đoạn phim phát trực tiếp, hai phi hành gia Sergei Ryzhikov và Jonathan Kim có chuyến bay trở về tương đối tốt, riêng phi hành gia Alexey Zubritsky gặp đôi chút khó khăn và được đưa ngay đến lều y tế dựng gần địa điểm hạ cánh.

Phi hành đoàn đã ở trên quỹ đạo 245 ngày và thực hiện 2 chuyến đi bộ ngoài không gian theo chương trình của Nga. Ngoài ra, 2phi hành gia Ryzhikov và Zubritsky còn lắp đặt thiết bị trên bề mặt ngoài của ISS.

Hiện các phi hành gia Zena Cardman và Edward Fincke của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), phi hành gia Yui Kimiya của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia Oleg Platonov của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vẫn tiếp tục làm việc trên ISS. Họ đến ISS hôm 2/8 trên tàu vũ trụ Crew Dragon trong khuôn khổ sứ mệnh Crew-11.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.