Quân đội hai nước Hàn Quốc và Mỹ diễn tập quản lý khủng hoảng

Trong cuộc diễn tập này, quân đội hai nước Hàn Quốc và Mỹ sẽ giả định xảy ra tình huống khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tiến hành các bước quản lý để khủng hoảng không leo thang thành chiến tranh.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung tại Pohang (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16/8, kéo dài trong 4 ngày. Đây là tập trận sơ bộ cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi", có sự tham gia của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ.

Trong cuộc diễn tập, quân đội hai nước sẽ giả định xảy ra tình huống khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tiến hành các bước quản lý để khủng hoảng không leo thang thành chiến tranh. Nhóm phản ứng của Chính phủ hai nước sẽ hợp tác thực hiện các biện pháp ứng phó không chỉ về mặt quân sự mà còn cân nhắc các yếu tố khác như chính trị, tình báo và kinh tế.

Sau khi kết thúc diễn tập quản lý khủng hoảng, cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" chính thức sẽ được chia làm 2 phần, diễn ra từ ngày 22/8-1/9. Cuộc tập trận chung lần này một lần nữa tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ bền vững và củng cố tư thế phòng thủ của liên quân.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Mỹ - Hàn Quốc tổ chức đối thoại quốc phòng ngay trước thềm tập trận chung
Mỹ - Hàn Quốc tổ chức đối thoại quốc phòng ngay trước thềm tập trận chung

Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tổ chức đối thoại quốc phòng thường kỳ tại Seoul vào tuần tới trong bối cảnh hai nước đồng minh thời gian gần đây đang tích cực củng cố hợp tác an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN