Mỹ - Hàn nhất trí mở rộng tập trận và nối lại đối thoại răn đe mở rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đang ở thăm Washington đã nhất trí mở rộng các cuộc diễn tập quân sự chung trong thời gian tới, đồng thời sớm tái khởi động đối thoại chiến lược về răn đe mở rộng. Ngoài ra, ông Austin cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 270km về phía Đông Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau cuộc hội đàm song phương cũng nêu rõ: "Hai bộ trưởng nhất trí kết hợp cuộc tập trận chung của 2 nước trong nửa cuối năm 2022 với cuộc tập trận của chính phủ (Hàn Quốc-Pv) và tiếp tục củng cố thế trận răn đe của các đồng minh, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và các tài sản chiến lược của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên”. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã đề cập và nhận định về các điều kiện an ninh hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên sau một loạt các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất "mọi khâu chuẩn bị" cho vụ thử hạt nhân thứ 7.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 29/7, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, tuyên bố việc duy trì trạng thái sẵn sàng của các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc thông qua các cuộc tập trận phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc.

Trả lời họp báo qua điện thoại khi được hỏi liệu Mỹ có nghĩ rằng các đồng minh nên tiếp tục các cuộc tập trận quân sự hay không, ông Kirby nói rõ: "Chúng tôi tin rằng việc duy trì trạng thái sẵn sàng về mặt quân sự trên bán đảo (Triều Tiên-Pv) là rất quan trọng. Có nhiều cách để đạt được trạng thái này mà một trong số đó là diễn tập…  Chúng tôi luôn tìm cách điều chỉnh chế độ huấn luyện và diễn tập phù hợp với điều kiện trên bán đảo và đảm bảo rằng chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng".

Lâu nay, Triều Tiên luôn phản đối các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn vì cho rằng đây là động thái nhằm vào Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu hôm 27/7 nhân kỷ niệm 69 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Chính phủ Hàn Quốc và quân đội nước này sẽ gánh chịu hậu quả nếu thực hiện bất kỳ "nỗ lực nguy hiểm nào".

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.