Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân chung tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu

Giới chức Hàn Quốc cho biết ngày 7/6, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung phô diễn sức mạnh không quân phối hợp trên biển Hoàng Hải, với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Đây là động thái tiếp theo nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng tác chiến của hai nước đồng minh.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Tyndall ở Florida ngày 16/9/2016. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó 1 ngày, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã phóng 8 tên lửa đạn đạo đất đối đất về phía vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả vụ Triều Tiên phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 5/6.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết nước này huy động 16 máy bay chiến đấu, gồm các loại F-35 và F-15K và KF-16, trong khi phía Mỹ triển khai 4 chiến đấu cơ F-16 tham gia cuộc tập trận lần này. Thông cáo báo chí của JCS nêu rõ: "Hàn Quốc và Mỹ đã thể hiện các năng lực tấn công mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác". JCS nhấn mạnh rằng quân đội Hàn Quốc, phối hợp chặt chẽ với Mỹ, vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu "vững chắc".

Bích Liên (TTXVN)
Phần Lan và Thụy Điển tham gia tập trận chung với NATO
Phần Lan và Thụy Điển tham gia tập trận chung với NATO

Ngày 5/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên BALTOPS lần thứ 51 với sự tham gia của 16 nước, trong đó có hai nước đang tìm cách gia nhập liên minh quân sự này là Phần Lan và Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN