Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân chung

Quân đội Hàn Quốc ngày 4/6 thông báo nước này và Mỹ vừa tiến hành một cuộc tập trận chung ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản). Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng hải quân hai nước trong thế trận phòng thủ.
Chú thích ảnh
Các thủy thủ Mỹ trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71). Ảnh (tư liệu) minh họa: Quốc Dũng/TTXVN

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày 4/6. Trong quá trình diễn tập, hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các hoạt động tác chiến chống hạm, chống ngầm, hậu cần và ngăn chặn trên biển. 

Tham gia cuộc tập trận về phía Hàn Quốc có nhóm tàu đổ bộ Marado trọng tải 14.500 tấn, tàu khu trục Great lớp Sejong trọng tải 7.600 tấn và tàu khu trục Great lớp Munmu trọng tải 4.400 tấn. Ba con tàu đang trên đường tới Hawaii để tham dự một cuộc tập trận hàng hải đa phương do Mỹ đứng đầu, sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ huy động tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan, tuần dương hạm USS Antietam, tàu khu trục USS Benfold trang bị hệ thống tên lửa Aegis và tàu tiếp liệu USNS Big Horn tham gia cuộc tập trận song phương.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.