Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới mô hình phát triển

Ngày 17/8, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách lớn được Trung ương thông qua tại hội nghị là định hướng phát triển quan trọng để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. 

Để nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong tháng 8/2026 theo phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; không xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chung chung, dàn trải; không sao chép máy móc; phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tỉnh, từng ngành, địa phương.

Chính quyền các cấp tiếp tục vận hành và hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, vị trí địa kinh tế, nguồn lực con người, đất đai, cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp và các ngành kinh tế có lợi thế. Chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, xử lý nghiêm những tồn tại, vướng mắc, kéo dài, kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, nhất là tại địa bàn biên giới, dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh mạng và những vấn đề có thể tác động đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; xử lý kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thi hành Điều lệ Đảng và các quy định mới có liên quan...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học báo cáo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 16/8/2026 về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ ba khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; trong đó, tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lạng Sơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới mô hình phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 111.100 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10 - 11%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương khoảng 5.000 USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Thu nội địa tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 250 - 270 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa địa phương tăng bình quân hằng năm 10 - 11%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 11%/năm. Kinh tế tư nhân đóng góp trên 70% vào GRDP của tỉnh, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.