Từ yêu cầu tạo động lực mới cho phát triển sau Hội nghị Trương ương 3, Việt Nam đứng trước nhu cầu mở rộng các không gian phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát huy hiệu quả không gian truyền thống, nâng cao năng lực quản trị và chủ động ứng phó với những rủi ro mới.
Dịch vụ công trực tuyến được kỳ vọng giúp người dân giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thực tế tại một số điểm tiếp nhận ở Hà Nội cho thấy, người dân vẫn gặp không ít khó khăn ngay từ khâu nộp hồ sơ trực tuyến.
Việt Nam cần chuyển từ nghiên cứu, khai thác biển sang từng bước làm chủ tri thức, dữ liệu, công nghệ và không gian phát triển biển; trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nền tảng của quản trị biển, phát triển kinh tế biển xanh.
Quy hoạch vùng được xác định là công cụ chiến lược để tổ chức không gian phát triển, thúc đẩy liên kết, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn về thể chế, điều phối, dữ liệu và nguồn lực khiến vai trò dẫn dắt của quy hoạch vùng chưa được phát huy đầy đủ.
Ngày 17/8, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách lớn được Trung ương thông qua tại hội nghị là định hướng phát triển quan trọng để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã chính thức xác lập mô hình phát triển mới với bốn bước chuyển chiến lược; trong đó bước chuyển thứ ba, tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người được các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định là trung tâm, mang tính quyết định cho việc định hình mô hình tăng trưởng mới.
Một trong những quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đó là đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới...
Từ định hướng tại Hội nghị Trung ương 3 về tạo động lực mới cho phát triển, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần mở rộng không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả các nguồn lực để tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành, đã thu hút sự quan tâm sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng cùng với đổi mới thể chế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, việc tổ chức lại không gian phát triển vùng đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Nghị quyết về Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của đất nước.
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 207-QĐ/TW thay thế Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị kỷ cương của Đảng, xây dựng văn hóa thực thi quyền lực bằng trách nhiệm, liêm chính và sự minh bạch.
Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc xung quanh 4 bước chuyển chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV vừa qua, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc, cho rằng vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng là một thách thức thực tế mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt; song việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn đặt ra vấn đề này cho thấy tập thể lãnh đạo hiện nay của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có tư duy rất thực tiễn, đồng thời cũng có tầm nhìn xa để nhận diện những vấn đề tồn tại ngay trong nội bộ Đảng.
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ: "Đổi mới mô hình phát triển đất nước trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia để tạo năng lực phát triển mới".
Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã mở ra những định hướng chiến lược mới nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh mẽ bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh chiến lược và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, việc mở rộng không gian phát triển không còn đơn thuần là mở rộng địa giới hay quy mô kinh tế mà là kiến tạo những dư địa tăng trưởng mới dựa trên thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu.
Dù Luật Đất đai và các luật liên quan đã và đang từng bước hoàn thiện, thực tiễn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới vẫn đang đặt ra những yêu cầu cấp bách. Những "điểm nghẽn" về định giá, thu hồi đất, quy hoạch hay tình trạng lãng phí, đầu cơ... đòi hỏi một cuộc cải cách thể chế mạnh mẽ và đồng bộ hơn.