Tạm dừng tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, đơn vị đã tạm dừng các tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 8/7.
Chú thích ảnh
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết đã tạm dừng các tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 8/7. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu LP5/LP6 từ ngày 8/7; tạm dừng chạy tàu HP2 từ ngày 9/7 và tàu HP1 từ ngày 10/7/2021.

Đại diện Haraco cho hay, hành khách có vé đi tàu trong những ngày tàu tạm dừng liên hệ nhà ga trả vé trước giờ tàu chạy.

Như vậy, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng sẽ không có tàu khách hoạt động từ 8/7, tàu hàng vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 7/7, UBND thành phố Hải Phòng ra văn bản khẩn, siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h00 ngày 7/7 áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người về Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh; Từ 12h00 ngày 8/7, chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố.

Còn ở khu vực phía Nam, các đoàn tàu đến ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cũng được ngành đường sắt cho tạm dừng đón hành khách lên tàu do thành phố Dĩ An đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cũng đang tạm dừng đón, tiễn hành khách đi tàu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngành đường sắt cũng quyết định tạm dừng bán vé tuyến từ TP Hồ Chí Minh về Thừa Thiên - Huế từ 6/7 cho đến khi có thông báo mới. Bởi, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản đề nghị tạm dừng bán vé và không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đi Huế cho đến khi dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh được khống chế, kiểm soát.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.