Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh: Liên danh NJPT chỉ tạm dừng một số công việc hành chính

Liên quan vụ việc Tư vấn chung thông báo tạm dừng một số dịch vụ của dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, chiều 2/7, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) cho biết, Liên danh NJPT chỉ tạm dừng một số dịch vụ mang tính hành chính.
Chú thích ảnh
Thi công đoạn trên cao và depot thuộc gói thầu CP2 của tuyến Metro số 1. Ảnh tư liệu: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Theo đó, từ ngày 2/7, Tư vấn chung (Liên danh NJPT) chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến cho nhiệm vụ tư vấn dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong thời gian chờ ký Phụ lục Hợp đồng số 19.

"Lãnh đạo NJPT xác nhận, Tư vấn chung chỉ tạm dừng một số dịch vụ mang tính hành chính tại Văn phòng tư vấn của dự án. Các hoạt động giám sát trực tiếp trên công trường do NJPT thực hiện vẫn được tiến hành bình thường", Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ tiếp tục điều phối công việc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Việc Ban Quản lý thay đổi trạng thái giao dịch, xử lý hồ sơ, công việc với Tư vấn chung và các nhà thầu trong thời gian hiện nay để phù hợp với quy định phòng, chống dịchCOVID-19. Hiện các hoạt động thi công của các nhà thầu trên công trường vẫn tiến hành bình thường.

Như đã thông tin, Liên danh NJPT đã có văn bản gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh thông báo dừng nhiều dịch vụ liên quan đến dự án từ ngày 2/7, do Phụ lục Hợp đồng số 19 chưa được ký kết.

Liên danh NJPT thông báo dừng làm việc tại Văn phòng NJPT; dừng tất cả hình thức trao đổi thông tin chính thức (bằng văn bản và thư điện tử) giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị, các nhà thầu tuyến metro số 1 và NJPT; giám đốc và quản lý dự án của NJPT cũng từ chối ký các hồ sơ liên quan dự án từ ngày 2/7.

Thông báo cũng nêu rõ, một số công việc vẫn được thực hiện sau ngày 2/7 như trao đổi thông tin "không chính thức"; xem xét những hồ sơ trình nộp của các nhà thầu và nghiên cứu yêu cầu/chỉ đạo của chủ đầu tư được gửi đến NJPT trước ngày 30/6; thực hiện việc giám sát tại công trường và ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu bởi giám sát hiện trường; đưa ra những chỉ đạo "không chính thức" đến các nhà thầu trên công trường thi công…

Năm 2007, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố ký hợp đồng với liên danh NJPT thực hiện tư vấn cho dự án metro số 1. Do gặp nhiều vướng mắc, dự án phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến cuối năm 2021, dẫn đến hợp đồng tư vấn chung phát sinh nhiều công việc, phải bổ sung thêm 19 phụ lục hợp đồng. 

Hiện hai bên đã ký 18 phụ lục hợp đồng và tiếp tục đàm phán thương thảo để ký tiếp Phụ lục số 19 từ năm 2017. Tuy nhiên, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình đàm phán nên đến nay Phụ lục Hợp đồng số 19 vẫn chưa được ký kết.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố cho biết, đơn vị sẽ cùng NJPT tập trung tháo gỡ các khó khăn; trong đó có Phụ lục Hợp đồng số 19, điều kiện làm việc... để khôi phục an toàn các dịch vụ tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.