Đường sắt tăng tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 12/12 sẽ tăng tần suất tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, từ ngày 12/12, tổ chức chạy đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Tại Hà Nội, hàng ngày có 4 chuyến tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng gồm: Tàu HP1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h00, đến ga Hải Phòng lúc 8h25; Tàu LP3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 9h17, tại ga Long Biên lúc 9h28, đến ga Hải Phòng lúc 12h00; Tàu LP5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15h20, tại ga Long Biên lúc 15h30, đến ga Hải Phòng lúc 18h00; Tàu LP7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 18h15, tại ga Long Biên lúc 18h25, đến ga Hải Phòng lúc 20h55.

Chiều ngược lại, hàng ngày từ Hải Phòng đi Hà Nội có 4 chuyến tàu gồm: Tàu LP2 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 6h10, đến ga Long Biên lúc 8h38, đến ga Hà Nội lúc 8h46; Tàu LP6 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 9h05, đến ga Long Biên lúc 11h29, đến ga Hà Nội lúc 11h40; Tàu LP8 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 15h00, đến ga Long Biên lúc 17h27, đến ga Hà Nội lúc 17h38; Tàu HP2 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Hà Nội lúc 21h06.

Các chuyến tàu chạy suốt Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại nhận đón trả khách tại các ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm; đồng thời nhận vận chuyển xe đạp, xe máy, hành lý đi, đến các ga có dừng đỗ.

Tuy nhiên, chỉ thứ Bảy, Chủ nhật các tàu mới xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội, ngày thường trong tuần chỉ có tàu HP1 và HP2 được xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Hà Nội, các tàu khác xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Long Biên.

Trước đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội công bố áp dụng chương trình giảm giá vé tàu 50% trong tháng 12 đối với một số loại chỗ trên các tuyến. Trong đó, tàu Hà Nội - Hải Phòng, sau khi giảm giá vé chỉ còn từ 33.000 đồng/vé. Điều kiện và thời gian mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.