Sudan tịch thu khoảng 4 tỷ USD tài sản của cựu Tổng thống al-Bashir

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/5, Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Sudan thông báo đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 4 tỷ USD từ cựu Tổng thống Omar al-Bashir, thành viên gia đình và cộng sự của ông.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (giữa). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Salah Manaa, phát ngôn viên của Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng - cơ quan được thiết lập cuối năm 2019, trị giá các tài sản, cổ phần các công ty và bất động sản đã tịch thu từ cựu Tổng thống al-Bashir có giá trị ước tính từ 3,5 đến 4 tỷ USD.

Cựu Tổng thống al-Bashir, người đã bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính sau các cuộc biểu tình trên quy mô lớn chống lại chế độ của ông, đã bị bắt giam vào tháng 12/2019 với tội danh sở hữu trái phép hàng triệu USD ngoại tệ. Ông cũng bị Toà Hình sự Quốc tế tại La Haye (Hà Lan) truy tố về tội ác chống lại loài người do có liên quan đến các vụ thảm sát ở khu vực Darfur.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.