Cựu Thủ tướng Papua New Guinea bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, cựu Thủ tướng Papua New Guinea, Peter O'Neill đã bị bắt và đưa đi thẩm vấn về các cáo buộc chiếm đoạt và tham nhũng.
Chú thích ảnh
Ông Peter O'Neill, khi đang giữ cương vị Thủ tướng Papua New Guinea, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Port Moresby ngày 18/11/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. 

Ông O'Neill bị cảnh sát bắt tại sân bay quốc tế Jackson ở thủ đô Port Moresby vào chiều 23/5 sau khi bay trở về từ thành phố Brisbane, Australia, nơi ông đã bị mắc kẹt vì lệnh phong tỏa đại dịch COVID-19. Cảnh sát thông báo sau khi bị thẩm vấn, cựu Thủ tướng O'Neill sẽ được tại ngoại và dự kiến sẽ được cách ly tại nhà riêng trong 14 ngày theo các quy định phòng chống đại dịch COVID-19 đang được áp dụng ở đảo quốc này.

Cảnh sát Papua New Guinea cho biết cuộc điều tra xoay quanh việc mua hai máy phát điện từ Israel với giá 50 triệu kina (14 triệu USD) khi ông O'Neill đang lãnh đạo đất nước. Ông O'Neill bị cáo buộc đã chỉ đạo các khoản thanh toán cho việc mua máy phát điện thông qua đấu thầu và không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Ông O'Neill đã lãnh đạo Papua New Guinea trong 7 năm, trước khi từ chức vào năm 2019 sau một loạt đơn từ chức của các thành viên cao cấp trong chính phủ của ông.

Vào tháng 10/2019, cảnh sát Papua New Guinea đã từng bắt giữ ông O'Neill về một vấn đề khác nhưng rút lại lệnh bắt sau khi ông O'Neill phủ nhận mọi hành vi sai trái và bác bỏ các cáo buộc trước tòa.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.