Sức mạnh lòng dân, ý Đảng

Ngày 22/5, ngày hội của toàn dân với hơn 63.312.495 cử tri cả nước (chiếm 95,84%) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã thành công tốt đẹp!
Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không khí hân hoan của ngày bầu cử lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ các thành phố lớn, tới miền núi xa xôi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…, tất cả cử tri thuộc mọi lứa tuổi, thành phần, tôn giáo đều được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình; công tác bầu cử được tổ chức chu đáo, diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật. Cử tri cả nước ngập tràn niềm vui và đặt trọn niềm tin vào lá phiếu để bầu chọn những đại biểu ưu tú, thực sự có đúc, có tài để lãnh đạo đất nước.
Diễn biến cũng như kết quả của cuộc bầu cử cho thấy, cử tri đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, làm tròn nghĩa vụ công dân bằng cả niềm tự hào, vinh dự, đồng thời cũng thể hiện rõ trách nhiệm khi thận trọng, cân nhắc tìm hiểu rõ lý lịch cũng như chương trình hành động của ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.
Phải khẳng định rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh đất nước đã giành được những thành tựu quan trọng sau 30 năm đổi mới, của kế hoạch 5 năm 2010-2015, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đó là những thuận lợi căn bản để cuộc bầu cử đi tới thành công. Được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để xây dựng hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước các cấp đủ mạnh, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân... Có thể nói, mỗi cử tri đã nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đối với sự phát triển của đất nước, đối với tiền đồ của dân tộc. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cử tri đã thể hiện rõ chính kiến cũng như trách nhiệm với lá phiếu của mình, nhằm chọn ra những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cũng như bộ máy chính quyền các cấp.
Thắng lợi của cuộc bầu cử đã cho thấy những bước chuẩn bị căn cơ, bài bản, thống nhất của cả hệ thống chính trị; thể hiện qua việc giải quyết kịp thời những khiếu nại, bức xúc của dân, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Điểm nổi bật, công tác nhân sự đã bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ra ứng cử. Do vậy, các ứng cử viên của cuộc bầu cử thực sự là những người tiêu biểu, được “chọn mặt gửi vàng”, có đủ đức - tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; không có chỗ cho người cơ hội, tham vọng quyền lực; có tư tưởng bè phái, cục bộ, bảo thủ... Đó là cơ sở để cử tri tin tưởng tuyệt đối, xóa bỏ những hoài nghi; cũng thể hiện rõ trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, do dân và vì dân.
Đã có những lo ngại về sự lôi kéo, kích động cử tri không đi bỏ phiếu của thế lực thù địch. Thực tế, tại một số địa phương, trước thềm bầu cử, đã diễn ra các cuộc tụ tập đông người, lợi dụng việc cá chết bất thường hòng kích động gây rối, chia rẽ, xa hơn là thực hiện âm mưu thâm độc phá hoại và cản trở quá trình chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, cử tri đã sáng suốt nhìn nhận rõ trắng đen, tin tưởng tuyệt đối vào bản chất tốt đẹp của xã hội ta, vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong trật tự, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Điều đó cũng khẳng định, không một âm mưu, hành động của thế lực thù địch nào ngăn cản được niềm tin và sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Trên hết, sự vững tin của cử tri vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn, chính là động lực để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ thực tiễn cuộc bầu cử lần này, có thể nói, khi lợi ích của người dân được đặt lên trên hết và hết lòng vì dân, được nhân dân ủng hộ, thì không có trở ngại nào là không vượt qua và giành thắng lợi.
Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.