‘Sức mạnh’ của F0

Lẽ ra được xuất viện trở về nhà nhưng Trường đã xin ở lại bệnh viện điều trị COVID-19 giúp chăm sóc các F0, anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì đã làm được việc có ích.

Mỗi ngày nước ta có khoảng 6.000 – 7.000 F0 khỏi bệnh. Với khả năng miễn dịch trước COVID-19 tiếp tục duy trì trong khoảng 6 tháng, họ có thể trở thành lực lượng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân rất lớn, góp phần giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đội ngũ y tế.

Tại Bệnh viện Điều trị COVID -19 Củ Chi, nhiều người biết đến bệnh nhân Hà Ngọc Trường (SN 1993, ngụ tại Quận 1, TP.HCM), người đã trải qua 30 ngày chống chọi với COVID-19 và được các bác sĩ hồi sinh. Chứng kiến các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, làm việc không nghỉ đến mức gần như kiệt sức, nỗ lực giành giật mạng sống cho hàng trăm F0 nặng, Trường thực sự thấy lòng day dứt. Ngay khi đủ điều kiện xuất viện, anh đã xin ở lại để hỗ trợ chăm sóc những bệnh nhân đang điều trị. Được hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản cho người bệnh và bảo vệ bản thân, mỗi ngày Trường đều đi khắp các phòng bệnh để hỏi thăm từng bệnh nhân, kiểm tra việc sinh hoạt cá nhân, bình nước truyền, bình ôxy của họ để xem ai cần gì sẽ trợ giúp ngay. Hơn 20 ngày ở lại, anh cảm thấy cuộc sống của mình đầy ý nghĩa vì đã được góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến đấu với dịch bệnh.

Những F0 khỏi bệnh như Hà Ngọc Trường đang là một lực lượng đầy tiềm năng chia sẻ gánh nặng và áp lực với đội ngũ y tế. Khó khăn hiện nay của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng là số lượng ca F0 nặng nhiều, công việc chăm sóc, điều trị diễn ra căng thẳng 24/7. Các chiến sĩ áo trắng dù rất quyết tâm, sẵn sàng chịu đựng vất vả, hy sinh, nhưng trước sức ép từ số lượng bệnh nhân nặng cần điều trị quá lớn, họ rất cần được chia sẻ, hỗ trợ. 

Chính vì vậy mà gần đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã đề nghị Sở Y tế tham mưu việc vận động sử dụng các bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh tham gia tình nguyện phục vụ phòng chống dịch. Hôm 22/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã đưa ra lời kêu gọi các bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh, nếu đủ điều kiện sức khoẻ, hãy tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch. 

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đang điều trị cho 34.605 bệnh nhân (tính đến sáng 22/8), trong đó có 2.442 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO. Từ nhiều tháng nay, Thành phố luôn trong tình trạng thiếu nhân lực y tế. Trong báo cáo gần đây nhất của Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, TP.HCM thiếu tới 12.000 nhân viên y tế để phục vụ tại các tầng điều trị.

Lực lượng F0 khỏi bệnh thì nhiều, vấn đề là cần tuyên truyền để họ hiểu được rằng việc tham gia hỗ trợ lực lượng y tế là an toàn với bản thân và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Theo tài liệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, trong vòng 4 tuần sau khi mắc bệnh, 90-99% số người nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể phát hiện được kháng thể trung hòa. Sức mạnh và thời gian của các phản ứng miễn dịch đối với SARS-CoV-2 có thể thay đổi theo độ tuổi và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, nhưng dữ liệu khoa học hiện có cho thấy rằng ở hầu hết mọi người, đáp ứng miễn dịch vẫn mạnh mẽ và bảo vệ chống tái nhiễm trong ít nhất 6-8 tháng sau khi nhiễm virus.

Nhờ có “tấm khiên miễn dịch” đó, việc các F0 khỏi bệnh và khoẻ mạnh tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch cần được khuyến khích, nhân rộng. Lợi thế không chỉ ở khả năng miễn dịch, mà các F0 khỏi bệnh cũng là những người đã thạo các công đoạn chăm sóc người bệnh nên không cần phải chỉ dẫn quá nhiều. Công tác huấn luyện cơ bản cho họ những kiến thức về theo dõi tình trạng ôxy máu, tình trạng khó thở của người bệnh cũng sẽ dễ dàng hơn.

Do lực lượng thiếu, nhân viên y tế không thể lúc nào cũng cận kề bệnh nhân, do đó các F0 khỏi bệnh sẽ không chỉ giúp hỗ trợ người bệnh, mà còn phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường với bệnh nhân để báo ngay cho bác sỹ.

Trên thực tế, cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, giống như anh Hà Ngọc Trường, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin ở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Họ đang trở thành lực lượng “tự quản” đồng hành chia sẻ gánh nặng với lực lượng y tế. Tuy vậy, để động viên và huy động được nhiều F0 ở lại hỗ trợ hơn, cũng cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ cụ thể như hỗ trợ tiền ăn, chi phí phục vụ, sinh hoạt… trong thời gian phục vụ.

TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang kiên cường trong cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19. Hàng ngày, chúng ta được thông báo những con số đau lòng về số người mắc bệnh và tử vong, nhưng ta cũng chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp về lòng nhân ái và hy sinh. Biết bao con người đang lao ra “mặt trận y tế” để giành giật sự sống, để bảo vệ an toàn cho cộng đồng, để phục vụ đời sống dân sinh trong mùa dịch… Những F0 khỏi bệnh chắc chắn cũng là những con người sẵn sàng ở lại “mặt trận” đó, nhưng không phải với tư cách nạn nhân nữa, mà với tư cách người chiến sĩ.

Chú thích ảnh
Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.