226 người chết vì cúm lợn tại Ấn Độ

Theo các nguồn tin chính thức, từ đầu năm đến nay, sự lây lan của virút H1N1 gây bệnh cúm lợn đã khiến 226 người chết ở Ấn Độ và hơn 6.700 người bị nhiễm bệnh và phải điều trị.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Ấn Độ chữa trị cho bệnh nhân nhiễm cúm lợn tại bệnh viện dân sự ở Ahmedabad. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tình trạng này rất đáng báo động so với cùng kỳ năm ngoái, khi có 798 ca nhiễm bệnh và 68 người chết vì bệnh này.

Phần lớn số người chết và nhiễm bệnh được ghi nhận tại các bang Rajasthan và Haryana và Delhi. Trong số ca bệnh, bang Rajasthan ghi nhận 2.363 ca với 85 người chết; bang Delhi có 1.011 ca nhiễm bệnh và 43 người chết; và bang Haryana có 900 ca nhiễm bệnh.

Tuần vừa qua (kết thúc vào ngày 3/2) ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất với 2.101 ca, trong đó riêng bang Rajasthan có 507 ca nhiễm bệnh và 49 người chết; và tiếp theo là bang Delhi với 456 ca nhiễm bệnh.

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình đã khuyến cáo nhân viên chăm sóc sức khoẻ và các nhóm ưu tiên khác nên tiêm vắcxin phòng cúm.

Thu Hằng/TTXVN (Theo AP)
Bùng phát dịch cúm lợn tại Maroc, 9 người tử vong
Bùng phát dịch cúm lợn tại Maroc, 9 người tử vong

Bộ trưởng Y tế Maroc Anas Doukkali ngày 2/2 cho biết bệnh cúm lợn bùng phát tại nước này đã làm 9 người tử vong trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN