Sửa xong đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cho biết, việc sửa chữa đường cất hạ cánh 25R/07L của Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất đã được hoàn thành sớm hơn và đưa vào khai thác trở lại từ 17h30 phút ngày 20/7.
Sửa xong đường băng sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Các hãng hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Như vậy, việc đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ 10h48 phút đến 17h30 phút trong cùng ngày, sớm hơn 12 tiếng so với dự kiến.Như thông tin đã đưa, sáng nay, qua kiểm tra khai thác CHKQT Tân Sơn Nhất đã phát hiện một số hư hại liên quan tới trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L cần phải sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo an toàn.Các chuyên gia nhận định sự cố hư hại đường cất hạ cánh là do cơn mưa dông tối qua tại khu vực CHKQT Tân Sơn Nhất đã xuất hiện tia sét đánh khiến một vị trí ở lề đường băng giáp lối rẽ ra đường lăn bị bong tróc.Sau khi nhận được báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ quản CHKQT Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý cho CHKQT Tân Sơn Nhất tạm thời đóng cửa đường cất hạ cánh nói trên để phục vụ công tác sửa chữa từ 10h48 ngày 20/7/2016 đến 05h ngày 21/7/2016. Do đó, tần suất khai thác của CHKQT Tân Sơn Nhất đã giảm khai thác từ 42 chuyến/giờ xuống còn 32 chuyến/giờ trong thời gian sửa chữa.Sự cố này khiến các hãng hàng không có khai thác chuyến bay tại CHKQT Tân Sơn Nhất phải lên kế hoạch điều chỉnh lịch bay và chuẩn bị các tình huống xảy ra. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin thống kê cụ thể về số lượng chuyến bay bị chậm chuyến, chậm dây chuyền trong khoảng thời gian đường cất hạ cánh phải đóng cửa.
Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.