SpaceX phóng loạt vệ tinh do thám đầu tiên cho Mỹ

SpaceX ngày 22/5 đã phóng loạt vệ tinh do thám đầu tiên mà công ty này phát triển để xây dựng mạng lưới tình báo mới của Mỹ, vốn được thiết kế để nâng cấp đáng kể năng lực giám sát từ không gian của Washington.
Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo vệ tinh Starlink 4-20 rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ ở Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng từ Căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở Nam California lúc 4h00 sáng 22/5 (giờ địa phương), mang theo nhiều vệ tinh. NRO mô tả đây là "vụ phóng đầu tiên trong các hệ thống phát triển của NRO, thử nghiệm khả năng thu thập và cung cấp dữ liệu một cách linh hoạt và nhanh chóng". Cơ quan này cho biết sẽ có nhiều vụ phóng tương tự được thực hiện trong năm nay, tuy nhiên không công bố số lượng vệ tinh được triển khai.

Theo truyền thông Mỹ, SpaceX đang xây dựng một mạng lưới hàng trăm vệ tinh do thám theo hợp đồng mật với Cục Trinh sát quốc gia (NRO) - một cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh gián điệp của Mỹ. Các kế hoạch này cho thấy Lầu Năm Góc đầu tư sâu vào các hệ thống vệ tinh bay ở tầm thấp của Trái Đất để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất. Nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Ngoài ra, dự án xây dựng mạng lưới vệ tinh này cũng cho thấy mức độ tín nhiệm của Chính phủ Mỹ đối với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk trong các nhiệm vụ nhạy cảm. SpaceX hiện đang thống lĩnh thị trường phóng tên lửa của Mỹ, đồng thời là nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới với mạng lưới Starlink - một hệ  thống thương mại của hàng nghìn vệ tinh Internet băng thông rộng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.