Sóc Trăng phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ

Trong những năm gần đây, Sóc Trăng đã phát triển mạnh đội tàu khai thác xa bờ để bảo vệ nguồn lợi ven biển.
Sóc Trăng phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ ảnh 1

Nhộn nhịp tàu cá vào cảng Trần Đề.

Có thể nói, việc ưu tiên đầu tư phát triển đội tàu có công suất lớn để có thể khai thác xa bờ, dài ngày được tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đầu tư từ nhiều năm trước. Cơn bão Linda xảy ra 20 năm trước (ngày 2/11/1997) đổ vào vùng Tây Nam Bộ đã làm thiệt hại nặng nề về người và của cho một vùng xưa nay hiếm khi gặp bão lớn. Hàng trăm tàu bè của tỉnh, chủ yếu là tàu nhỏ, khai thác ven bờ bị đánh tan, đánh chìm, hàng chục ngư dân mất tích, thiệt mạng.


Sau bão, cùng với chính sách của nhà nước, hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới, cải tạo nâng cấp tàu cũ, ưu tiên vay vốn cho ngư dân đầu tư, cải tạo, nâng công suất của tàu lên. Đặc biệt, theo Nghị định 67/NĐ-CP mới đây của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản đã giúp ngư dân Sóc Trăng có thêm hàng chục con tàu khiến cho bà con ngư dân rất phấn khởi.

Bên cạnh đội tàu cá của các hộ dân vùng biển Trần Đề, ở Sóc Trăng còn có những tàu làm dịch vụ hậu cần để chuyên chở nhiên liệu, sản phẩm ra, vào bờ. Việc này đã bớt đi gánh nặng đi lại của tàu khai thác, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và gia tăng hiệu quả.

Cùng với đó, việc kết nối thông tin liên lạc giữa bờ với với biển, giữa ngư dân tàu khai thác với lực lượng chức năng cũng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Các tổ, đội liên kết khai thác thủy sản trên biển được tổ chức cũng góp phần giúp cho những chuyến khai thác biển thêm dài ngày, ngư dân yên tâm khai thác xa bờ, trở thành những cột mốc chủ quyền trên vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Nhờ đó, tổng sản lượng khai thác từ đầu năm 2017 đến nay của tỉnh đạt hơn 56.000 tấn (tăng hơn gấp 4 lần so với thời điểm 20 năm trước).

Ðể tăng hiệu quả cho nghề khai thác biển, ngoài việc trợ giúp vốn vay mua sắm phương tiện hiện đại, Sóc Trăng còn được Trung ương đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu, thuyền trú bão và cảng cá Trần Ðề giai đoạn 2. Mặt khác, tỉnh cũng hướng tới xây dựng hàng chục tổ, đội khai thác an toàn bến bãi và nghiệp đoàn khai thác thủy sản nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác, tiêu thụ sản phẩm.
Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.