Cà Mau tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt xa bờ

Tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, nhằm tạo điều kiện cho ngư dân đầu tư đóng mới tàu cá có công suất lớn và vươn khơi xa đánh bắt thủy sản.
Để tạo điều kiện cho ngư dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngân hàng thương mại chi nhánh tại Cà Mau đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá cho các hồ sơ đã được tỉnh phê duyệt. Đồng thời xem xét tiếp tục ký kết hợp đồng và giải ngân cho các trường hợp mới có nhu cầu. 
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể những ngư dân có nhu cầu chính đáng, qua đó nhanh chóng hỗ trợ, hướng dẫn lập các thủ tục vay vốn, hồ sơ thiết kế đóng mới, nâng cấp tàu, để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân được tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ đóng mới và nâng cấp tàu cá. Tuy nhiên, tỉnh cũng kiên quyết không xem xét, hỗ trợ đối với những trường hợp chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 
Thời gian qua, tỉnh Cà Mau có 21 trường hợp xin rút lại hồ sơ vay vốn, với lý do không còn nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu nên bị loại khỏi danh sách được phê duyệt ban đầu. 
Theo ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh, toàn huyện có 8 tàu cá được tỉnh phê duyệt đóng mới; trong đó 6 tàu khai thác và 2 tàu dịch vụ hậu cần. Song đến giữa tháng 8/2017, huyện chỉ có một tàu dịch vụ hậu cần được ngân hàng hỗ trợ đóng mới hoàn thành đưa vào khai thác. Trong số 7 trường hợp đủ điều kiện vay vốn còn lại thì có 3 trường hợp xin rút khỏi chương trình. 
Nguyên nhân ban đầu là do nhiều hộ dân gặp khó khăn về nguồn vốn đối ứng. Nhiều ngư dân hành nghề khai thác biển bằng hình thức câu mực nên không có nhu cầu đóng tàu có công suất lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm trong khai thác xa bờ. Do tâm lý e dè, lo lắng sẽ làm ăn thua lỗ, nên một số hộ dân đi đến quyết định xin thôi vay vốn. 
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã phệ duyệt thêm 20 tàu đủ điều kiện đóng mới và 3 tàu đủ điều kiện nâng cấp. Như vậy, toàn tỉnh hiện có tổng số 91 tàu được phê duyệt đủ điều kiện đóng mới và 9 tàu đủ điều kiện nâng cấp. 
Tính đến thời điểm này, các ngân hàng thương mại chi nhánh tại Cà Mau đã ký hợp đồng vay vốn cho 32 tàu đủ điều kiện đóng mới và nâng cấp, với số tiền hơn 325 tỷ đồng; giải ngân xong hơn 234 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ phí bảo hiểm cho 949 tàu với số tiền 10,58 tỷ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa 211 trường hợp với số tiền 8,52 tỷ đồng.
Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.