Ngư dân miền Trung hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ

Hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực từ tháng 8/2014 đã giúp ngư dân ở nhiều tỉnh miền Trung hiện đại hóa đánh bắt hải sản xa bờ bằng đội tàu composite.
Ngư dân miền Trung hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ ảnh 1

Tàu cá composite của ngư dân Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa là Trung tâm đóng và sửa chữa tàu cá composite của khu vực miền Trung, khi có 5 cơ sở đạt chuẩn, với công suất hàng trăm chiếc mỗi năm. Trong đó Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy (UninShip) thuộc Trường Đại học Nha Trang là cơ sở đóng nhiều tàu cá composite nhất cho ngư dân miền Trung. Chỉ tính riêng tàu cá composite loại dài 24m, đến ngày 26/9, UninShip đã hạ thủy 22 tàu, trong đó ngư dân các tỉnh: Bình Định đóng 6 tàu, Phú Yên 4 tàu, Khánh Hòa 5 tàu...

Tàu cá composite loại này được ngư dân ưa chuộng nhất, do trang bị hệ thống thiết bị khai thác rất hiện đại như: máy dò ngang, máy dò đứng, ra đa tầm quét 72 hải lý; có 8 hầm cách nhiệt bảo quản hải sản; hoạt động liên tục trên biển trong 40 ngày nên thuận lợi để làm nghề lưới vây, lưới rê, mành chụp.

Bên cạnh đó, ngư dân ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận… chọn đóng tàu composite loại dài 19m, 21m và trên 26m để làm nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây và dịch vụ hậu cần. Ông Phan Tuấn Long, Viện phó UninShip cho biết, việc hiện đại hóa tàu composite đã giúp ngư dân thu lãi nhiều hơn trong mỗi chuyến biển. Một số chủ tàu còn trả được vốn vay trước thời hạn.

Hiện nay, ngư dân Khánh Hòa có đội tàu cá composite nhiều nhất cả nước với 18 tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67/NĐ-CP. Ngư dân Nguyễn Văn Tính, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, vừa đóng tàu cá composite dài 28m với kinh phí 18 tỷ đồng cho biết, tàu composite được trang bị thiết bị hiện đại giúp ngư dân đi biển được dài ngày và an toàn hơn, công nghệ bảo quản giúp nâng cao chất lượng hải sản, qua đó làm tăng giá trị cho mỗi chuyến biển.

Ngành thủy sản nhiều tỉnh miền Trung cũng đang khuyến khích ngư dân phát triển đội tàu cá composite đánh bắt xa bờ. Bên cạnh trang thiết bị hiện đại, tàu cá composite còn có ưu điểm như: chi phí sửa chữa thấp, hoạt động ổn định, độ bền cao đến hơn 30 năm, đi biển an toàn, dễ đưa tàu lên bờ để bảo dưỡng, dễ tạo dáng, tiết kiệm nhiên liệu… Theo UninShip, số lượng tàu cá composite sản xuất ở Việt Nam từ năm 2014 - 2017, đã nhiều hơn số tàu cùng loại ra đời trong 25 năm trước đó.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.