Sẽ đấu thầu quốc tế gói thầu cáp ngầm xuyên biển cung cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu

Ngày 18/2, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định), ông Huỳnh Ngọc Việt cho biết: Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu sẽ được tổ chức đáu thầu quốc tế gói thầu 10.000m cáp ngầm xuyên biển. Hiện, Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đang hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức mời thầu.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu dài hơn 10.000m, cáp ngầm trên cạn dài 288m, cáp trên không 4.846m; tổng vốn đầu tư 350 tỉ đồng, trong đó 280 tỉ đồng là nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU tài trợ); còn lại là vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC.

Toàn bộ dự án gồm 1 ngăn xuất tuyến 22kV; hơn 13,2 km đường dây trung áp; hơn 4,3 km đường dây hạ áp; 2 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 650kVA và hơn 12,3 km cáp quang đi kết hợp với đường dây trung áp.

Dự án có 3 gói thầu chính, trong đó gói thầu hỗn hợp thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh cáp ngầm 22kV xuyên biển, đàotạo và chuyển giao công nghệ trị giá hơn 234,7 tỉ đồng sẽ được tổ chức đầu thầu quốc tế.

Dự kiến, việc đấu thầu và triển khai thi công sẽ được tổ chức vào quý I/2020 này.

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy phát tại Trạm phát điện xã Nhơn Châu. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Bộ Công Thương cũng vừa có quyết định phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình phần ngăn xuất tuyến 22kV tại trạm 110kV Sông Cầu và đường dây 22kV trên phần đất liền thuộc địa phận thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Điểm đầu dự án từ xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), nơi có khoảng cách đến xã đảo Nhơn Châu gần hơn so với thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Dự án trên do PC Bình Định cùng Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung khảo sát và lập dự án.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.