Samsung giành lại 'ngôi vương' trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp Ấn Độ

Samsung Electronics Co., hãng sản xuất điện tử hàng đầu Hàn Quốc, đã giành lại vị trí số một trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) cao cấp của Ấn Độ trong quý I/2019, sau khi để mất “ngôi vương” vào tay hãng OnePlus của Trung Quốc trong 3 quý trước đó.
Chú thích ảnh
Điện thoại Galaxy S10 5G của Samsung được giới thiệu tại Hàn Quốc ngày 1/4/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo tổ chức Counterpoint Research, tại thị trường Ấn Độ, Samsung Electronics chiếm 44% thị trường smartphone cao cấp trong quý I/2019, tiếp đến là hãng OnePlus với 26%, và hãng Apple (Mỹ) với 19%. Counterpoint Research cho rằng doanh số bán của dòng Galaxy S10 đã giúp Samsung Electronics giành lại vị trí số 1 trong phân khúc smartphone cao cấp ở Ấn Độ.

Counterpoint Research cho rằng OnePlus rơi xuống vị trí thứ hai trên thị trường smartphone cao cấp Ấn Độ do đang trải qua chu kỳ thay đổi. Tuy nhiên, dòng smartphone OnPlus 6T vẫn là sản phẩm smartphone cao cấp bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ trong quý I vừa qua.

Counterpoint Research cho rằng thành công của hai mẫu smartphone Galaxy S10 và OnePlus 6T nhấn mạnh sự  tăng trưởng nhu cầu smartphone cao cấp tại Ấn Độ khi mà ngày càng nhiều người sử dụng cân nhắc nâng cấp điện thoại lên phân khúc smartphone cao cấp.

Tổ chức chuyên theo dõi ngành công nghệ trên dự báo phân khúc điện thoại cao cấp Ấn Độ sẽ tăng 30% trong năm 2019 nhờ thu nhập của người dân tăng cao, thị trường cạnh tranh “khốc liệt” hơn và sức mua lớn hơn.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.