Sắc xanh phủ kín, VN-Index vọt tăng gần 30 điểm

Thị trường chứng khoán phiên chiều 21/1 diễn biến tích cực, sắc xanh trở lại phủ kín bảng điện tử.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index tăng 29,53 điểm lên mốc 1.164,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 722 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 15.758,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 425 mã tăng giá, trong khi chỉ có 42 mã giảm giá và 41 mã đứng giá.

HNX-Index tăng hơn 7 điểm lên 240,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 132,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.045,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 27 mã tăng giá, trong khi có 3 mã giảm giá. Các mã tăng mạnh mẽ như TCH tăng 7% lên giá trần, HPG tăng 6%, NVL tăng 5,4%. Ngoài ra các mã lớn như VIC, VHM, VNM, SAB… cũng tăng giá khá mạnh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng rất mạnh. Cụ thể, BVB tăng tới 6,8%, VPB tăng 5,8%, MBB tăng 5,7%, STB tăng 5,3%, TCB tăng 4,9%, ABB tăng 4,6%, NAB tăng 4,1%, CTG tăng 3,8%...

Tại nhóm cổ phiếu dầu khí, PLX, BSR, PVD, PVB, PVC, PVS, OIL có mức tăng từ 3% - 7,7%. Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, một loạt mã tăng trần như: SBS, HBS, WSS, AGR, VIG, ART. Các mã lớn như HCM, VND, SSI, SHS, VDS, CTS… đều có mức tăng lớn.

Thị trường tăng mạnh, nhưng khối ngoại lại bán ròng cổ phiếu. Theo đó, khối ngoại bán ròng hơn 236,18 tỷ đồng trên HOSE, 6,46 tỷ đồng trên HNX, 17,7 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Chọn kênh đầu tư sinh lời khi vàng giảm sức hấp dẫn

Chọn kênh đầu tư sinh lời khi vàng giảm sức hấp dẫn

Vàng được lựa chọn để giữ giá trị tài sản, nhưng biến động giá và chênh lệch mua - bán có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn chịu lỗ. Cân đối giữa vàng, tiền gửi và quỹ mở cần gắn với thời gian nắm giữ, nhu cầu sử dụng tiền và khả năng chịu rủi ro.

Đưa Lao Bảo thành trung tâm thương mại, logistics

Đưa Lao Bảo thành trung tâm thương mại, logistics

Cửa khẩu Lao Bảo được kỳ vọng sẽ từng bước vượt ra khỏi vai trò điểm trung chuyển hàng qua biên giới, hình thành hệ sinh thái dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu, thương mại và vận tải.