Robot hình người có thể trở thành 'mũi nhọn' xuất khẩu mới của Trung Quốc

Lợi thế tiên phong trong ngành robot hình người có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, giúp Trung Quốc mở rộng hơn nữa vị thế thống trị toàn cầu về sản xuất và xuất khẩu, theo nghiên cứu mới của Morgan Stanley.
Chú thích ảnh
Một kỹ thuật viên lập trình robot hình người tại phòng thí nghiệm robot ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin Bloomberg, tương tự cách Bắc Kinh sớm xác định xe điện là ngành công nghiệp chiến lược cách đây một thập kỷ, những khoản đầu tư quy mô lớn cùng lợi thế đi trước trong lĩnh vực robot hình người hiện nay có thể giúp tỷ trọng sản xuất toàn cầu của Trung Quốc tăng lên 16,5% vào năm 2030, từ mức 15% hiện nay. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo của nhóm chuyên gia kinh tế Morgan Stanley do ông Chetan Ahya dẫn đầu.

Trong những năm gần đây, robot đã dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hiện diện trong đời sống thực tế. Các khu công nghệ, nhà máy và trường đại học ở Trung Quốc hiện nằm trong nhóm triển khai công nghệ này nhanh nhất thế giới.

Theo Morgan Stanley, hoạt động mua sắm công của Chính phủ Trung Quốc cũng bắt đầu tạo lực đẩy cho ngành robot, mở đường cho quá trình thương mại hóa và ứng dụng trên diện rộng trong thời gian tới.

“Trung Quốc có thành tích trong việc sớm nhận diện các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược và chuẩn bị trước nhiều năm”, ông Ahya, kinh tế trưởng phụ trách châu Á của Morgan Stanley, viết trong báo cáo, đồng thời dẫn chứng sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc trong ngành xe điện và pin – những lĩnh vực mà nước này hiện giữ vị trí áp đảo toàn cầu.

“Ngành robot cũng đang đi theo một lộ trình tương tự”, ông nhận định.

Cũng như với xe điện, Trung Quốc hiện mở rộng năng lực trên toàn bộ chuỗi cung ứng robot hình người. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể trước các đối thủ như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc – những nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào linh kiện và đầu vào sản xuất từ Trung Quốc ở nhiều khâu quan trọng.

Gần như mỗi tuần, truyền thông Trung Quốc lại công bố một bước tiến mới trong lĩnh vực robot hình người. Mới đây, một robot màu đỏ đã hoàn thành cự ly bán marathon trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn khoảng 7 phút so với kỷ lục thế giới của nam giới. Thông tin này lập tức đẩy giá cổ phiếu ngành robot tăng mạnh.

Trong bối cảnh các tập đoàn Mỹ như Tesla cũng tăng tốc đầu tư, cuộc đua giành vị thế dẫn đầu thị trường robot hình người đang trở thành một mặt trận mới trong cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Morgan Stanley, Mỹ hiện tập trung phát triển các nguyên mẫu robot có chi phí cao và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, ưu tiên thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc có xu hướng đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và tận dụng chính thị trường nội địa như một “phòng thí nghiệm” để thử nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ được xem là một trong những thách thức lớn đối với ngành robot hình người. Xe điện Trung Quốc hiện đã đối mặt với thuế quan và nhiều rào cản tại nhiều thị trường trên thế giới. Dù robot hình người vẫn là lĩnh vực mới, nơi áp lực bảo vệ các nhà sản xuất và việc làm trong nước chưa quá lớn, các chuyên gia cảnh báo lo ngại về an ninh và sự phụ thuộc công nghệ có thể gia tăng trong tương lai.

Một rủi ro khác là làn sóng đầu tư ồ ạt và cạnh tranh quá mức có thể khiến lợi nhuận suy giảm, kéo theo nguy cơ dư thừa công suất.

“Việc nguồn cung robot tăng nhanh nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo giá thiết bị tự động hóa đi xuống, và đây là con dao hai lưỡi”, nhóm chuyên gia nhận định.

Theo Morgan Stanley, robot giá rẻ hơn sẽ thúc đẩy quá trình phổ cập công nghệ trên toàn cầu, qua đó nâng cao năng suất và góp phần kiềm chế lạm phát hàng hóa. Tuy nhiên, việc mở rộng nguồn cung quá nhanh cũng có thể làm suy giảm khả năng định giá và tỷ suất sinh lời của toàn ngành.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.