Robot giúp người bị liệt đi lại: Bước tiến công nghệ mới cho người khuyết tật

Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã đạt được bước tiến mới trong công nghệ hỗ trợ người khuyết tật với robot mang tên WalkON Suit F1. 
Chú thích ảnh
Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Ảnh: indianexpress.com

Đây là thiết bị hỗ trợ người bị liệt đi lại, vượt các chướng ngại vật và thậm chí leo cầu thang, mở ra hy vọng tích cực cho cộng đồng người khuyết tật.

Bộ khung của WalkON Suit F1 được chế tạo từ nhôm và titan, nặng 50 kg, hoạt động nhờ 12 động cơ điện tử mô phỏng chuyển động tự nhiên của cơ thể người. Thiết bị này có các cảm biến ở bàn chân và thân trên, có thể theo dõi 1.000 tín hiệu mỗi giây để dự đoán chính xác hướng di chuyển của người dùng. Ngoài ra, hệ thống kính phía trước hoạt động như đôi mắt, giúp phân tích môi trường xung quanh, xác định độ cao cầu thang và phát hiện vật cản, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

Xem video về thiết bị WalkON Suit F1. Nguồn: Reuters.

Ông Park Jeong-su - thành viên nhóm nghiên cứu KAIST - cho biết, ý tưởng phát triển thiết bị này được truyền cảm hứng từ bộ phim Iron Man. Với niềm khao khát biến những điều trong phim thành hiện thực, nhóm nghiên cứu đã nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo ra một sản phẩm không chỉ hỗ trợ người khuyết tật có thể di chuyển được, mà còn mang lại sự thoải mái, tự do và độc lập trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong buổi thử nghiệm, ông Kim Seung-hwan - thành viên của nhóm KAIST và cũng là một người khuyết tật - đã sử dụng WalkON Suit F1 để di chuyển với tốc độ 3,2 km/giờ và leo cầu thang. Ông Kim cho biết robot có thể tự động tiếp cận ngay cả khi ông đang ngồi trên xe lăn và hỗ trợ ông đứng dậy và di chuyển, một tính năng ưu việt cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, WalkON Suit F1 đã thành công khi giành được huy chương vàng trong cuộc thi Cybathlon 2024, một sự kiện quốc tế dành cho robot hỗ trợ người khuyết tật.

Nhóm nghiên cứu KAIST khẳng định mục tiêu của họ là phát triển một robot tiên tiến, hỗ trợ tốt nhất cho người khuyết tật có thể hòa nhập với cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ý tưởng sáng tạo, WalkON Suit F1 không chỉ là bước tiến khoa học mà còn là hy vọng lớn cho hàng triệu người khuyết tật trên toàn thế giới.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (Reuters/indianexpress.com)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.