Robot chó đầu tiên hoàn thành cuộc thi chạy marathon chỉ với một lần sạc

Laibo 2, chó robot được phát triển tại Hàn Quốc, đã trở thành robot đầu tiên hoàn thành cuộc thi chạy marathon chỉ với một lần sạc sau khi chạy quãng đường 42.195 km.
Chú thích ảnh
Chó robot Laibo 2. Ảnh: O.C

Được phát triển bởi Giáo sư Hwangbo Je-min và nhóm của ông tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, Laibo 2 là con robot bốn chân tiên tiến được thiết kế tập trung vào sức bền.

Gần đây, Laibo 2 đã trở thành robot đầu tiên hoàn thành cuộc thi chạy của giải Marathon Hồng khô Sangju lần thứ 22 được tổ chức tại Sangju, Hàn Quốc với thời gian đáng nể là 4 giờ 19 phút 52 giây, chỉ với một lần sạc.

Con robot nặng 42 kg đã phải vượt qua các địa hình khó khăn, bao gồm hai ngọn đồi tương đối dốc, ước lượng khoảng cách với những vận động viên khác, duy trì tốc độ, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng để đảm bảo có thể về đích.

Vào tháng 9 năm ngoái, Laibo 2 đã thất bại trong lần đầu tiên hoàn thành cuộc thi chạy marathon. Trong giải chạy marathon Lễ hội nhân sâm Geumsan, robot đã hết pin sau 37 km, nhanh hơn khoảng 10 km so với tốc độ mà các nhà thiết kế đặt ra.

Sau lần thử nghiệm thất bại này, nhóm nghiên cứu thấy rằng robot không thể duy trì tốc độ ổn định trong suốt cuộc đua với những vận động viên khác. Hơn nữa, việc phanh và tăng tốc liên tục đã làm hao pin. Các nhà phát triển robot thiết kế lại và đưa ra một hệ thống robot cải tiến.

Phiên bản robot bốn chân Laibo 2 năm nay không chỉ có dung lượng pin lớn hơn đáng kể mà còn có hệ thống chạy bằng trí tuệ nhân tạo, cho phép nó lưu trữ năng lượng được tạo ra nhờ động lực khi xuống dốc.

Theo ông Hwangbo Je-min, thành phần AI rất quan trọng, vì robot chó không thể lưu trữ năng lượng động học trong pin nếu không có sự điều khiển của AI.

Hai camera gắn ở phía trước thân và đuôi robot có thể phát hiện các đặc điểm địa hình xung quanh, trong khi các cảm biến gắn trên các khớp phát hiện chuyển động để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng. Các hệ thống mới này cho phép Laibo 2 giảm thiểu hiệu quả mọi loại địa hình và tránh va chạm với những vận động viên khác khác trong giải chạy tháng này.

Laibo 2 đã hoàn thành chặng đua marathon đầu tiên (42,195 km) chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ 20 phút với một lần sạc. Các nhà sáng tạo robot tuyên bố rằng những cải tiến mà họ thực hiện có thể giúp Laibo 2 chạy được tới 67 km theo đường thẳng. Thời lượng pin 8 giờ của robot cải tiến được cho là vượt trội hơn Spot, robot bốn chân nổi tiếng của Boston Dynamics.

Trong tương lai, Giáo sư Hwangbo và nhóm của ông sẽ nỗ lực cải thiện khả năng di chuyển của Laibo 2 trong địa hình núi và môi trường thiên tai.

Xem chó robot Laibo 2 chạy marathon cùng các vận động viên (Nguồn Youtube):

Vân Khánh/Báo Tin tức (O.C)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.