Trung Quốc ra mắt chó robot có thể múa ba lê, đi bộ trên Mặt Trăng

Hai năm trước, Công ty công nghệ Xiaomi của Trung Quốc lần đầu phát triển chó robot CyberDog để cạnh tranh với Spot của đối thủ Boston Dynamics. Mới đây, công ty này đã giới thiệu mô hình chó robot tiên tiến hơn, được gọi là CyberDog 2, thông minh và sống động như thật.
Chú thích ảnh
Chó robot CyberDog 2. Ảnh: Xiaomi 

Theo trang Daily Mail (Anh), CyberDog 2 sở hữu một số đặc điểm tương tự chó nghiệp vụ Doberman, với đôi tai rất đáng yêu. Con robot bốn chân này cũng nhẹ hơn nhiều so với phiên bản đầu tiên – với trọng lượng 8,9 kg, trong khi CyberDog nặng 14 kg.

Các kỹ sư của Xiaomi cho biết phiên bản chó robot mới nhỏ hơn 40% so với robot được phát minh trước đó. Robot CyberDog2 cao khoảng 35 cm, có khả năng cân bằng tự động nên nó có thể giữ cân bằng tốt mà không bị ngã.

Các kỹ sư đã cải thiện khả năng di chuyển và tính năng thực hiện một loạt các thao tác ấn tượng của robot - như nhào lộn, múa ba lê, lắc lư mông. Robot mới cũng có thể trượt ván thậm chí là đi bộ ngoài không gian. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Xiaomi

Được trang bị bộ điều khiển chính xác hơn, hệ thống cảm biến và đưa ra quyết định được của robot tích hợp 19 cảm biến thị giác, xúc giác và thính giác.

Chú thích ảnh
CyberDog 2 được thiết kế đôi tai nhỏ. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi cũng đã tích hợp CyberDog 2 với hệ thống AI tự học dựa trên 30.000 mô hình chó robot khác. Vì vậy, con robot này có các tính năng giống như mọi chú chó robot thông thường.

Chú thích ảnh
CyberDog 2 có thiết kế giống chó hơn là robot có chân. Ảnh: Xiaomi

CyberDog 2 được cung cấp năng lượng bởi pin tích hợp, có thể hoạt động trong 90 phút trước khi sạc nhanh qua USB-C. Robot cũng có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa hoặc điện thoại thông minh nhờ kết nối Bluetooth 5.0 và Wi-Fi.

CyberDog 2 có mức giá 1.800 USD, trong khi phiên bản đầu tiên có giá 1.540 USD.

Chú thích ảnh
Robot CyberDog phiên bản đầu tiên. Ảnh: Xiaomi

Với bốn chân và nhanh nhẹn như động vật, CyberDog 2 hoạt động tương tự như Spot, robot giống chó của công ty Mỹ Boston Dynamics. Spot lần đầu tiên được bán ra thị trường vào năm 2020 với mức giá đắt đỏ 75.000 USD.

Chó robot ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xây dựng, quốc phòng và bảo tồn cơ sở hạ tầng. Thậm chí, Công ty SpaceX của Elon Musk còn sử dụng chó robot để kiểm tra các địa điểm phóng ngay sau khi tên lửa được phóng đi.

Video Xiaomi giới thiệu chó robot thế hệ mới với các tính năng đặc biệt (Nguồn: Xiaomi):

Vân Khánh/Báo Tin tức (Daily Mail)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.