Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiếp nhận được hơn 28 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức cuối giờ chiều 1/6, đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN – Bộ Tài chính) cho biết: Tính đến 16 giờ chiều 1/6, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được trên 28 tỷ đồng đóng góp từ các tổ chức, cá nhân chuyển vào tài khoản mở tại KBNN và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Chú thích ảnh
Cán bộ y tế tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ Biên phòng Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập, nhằm thu hút sự đóng góp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước phục vụ cho việc mua vaccine phòng COVID-19, trong đó có mua, nhập khẩu, nghiên cứu và sản xuất vaccine.

Theo chủ trương của Chính phủ, toàn thể người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm phòng miễn phí. Thống kê, hiện có 75 triệu người với giá trị đầu tư cho việc mua vaccine khoảng 25.200 tỷ đồng (tương đương trên 1 tỷ USD).

Để vận hành và quản lý Quỹ công khai, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư, kèm theo là quy chế tổ chức, quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, bao gồm phụ lục liên quan đến hạch toán, kế toán, công khai tài chính cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Sau khi văn bản được ban hành, tất cả mọi hoạt động sẽ được đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát của Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp, đảm bảo hoạt động đúng mục đích, hiệu quả.

Phía KBNN đã có công báo nêu rõ: Số tài khoản mở tại KBNN và Ngân hàng BIDV, gồm có VNĐ,  USD và EURO, cũng như cách hướng dẫn việc ủng hộ đối với người ở trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân muốn trao trực tiếp, phía KBNN cũng sẽ tiếp nhận.

Trước đó, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết: Việc Việt Nam cần mua khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Vì vậy, Chính phủ đã kịp thời có chủ trương đúng đắn, bên cạnh nguồn ngân sách, cần huy động thêm các nguồn lực từ đóng góp mang tính thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng chung tay mua đủ số lượng vaccine tiêm kịp thời cho người dân.

“Hiện các đầu mối được giao khá rõ ràng, nên ở các địa phương không cần thành lập quỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại địa phương có thể hỗ trợ trực tiếp tới chính quyền địa phương”, ông Võ Thành Hưng cho biết. Giải đáp băn khoăn về cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp đóng góp và người lao động, đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết: Theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2 Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đối với khoản chi ủng hộ Quỹ vaccine, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
                   Những tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Các tài khoản tại KBNN và ngân hàng thương mại của Quỹ vaccine phòng COVID-19 để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể dễ dàng tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19.

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19.

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

- Bene bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC,

Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift code: BIDVVNVX.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.