Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 4 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tháng 4/2021, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống tội phạm và dịch COVID-19.

Đặc biệt đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam và Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo kế hoạch... 

Toàn quân quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Cùng với đó là triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5/2021, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống tội phạm; xử lý nghiêm trường hợp tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện cách ly tập trung đối với trường hợp nhập cảnh.

Song song với đó là tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng; chỉ đạo, hướng dẫn các đội tuyển huấn luyện trong nước tham gia Hội thao Army Games 2021... 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác đó là triển khai công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với các sự cố, thảm họa.

Toàn quân triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn chỉnh, phát hành các chuyên đề quán triệt Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy trong Quân đội. 

Ngoài ra tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp... 

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách; giải quyết đúng, đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng; triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật về số lượng, chất lượng cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh.

Ông Quốc Chính (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia lễ phát động trồng cây của Quân khu 2 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia lễ phát động trồng cây của Quân khu 2 

Ngày 17/4, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN