Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió hơn 133 triệu USD

Ngày 28/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió mới gồm Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 và Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng, với tổng vốn đầu tư hơn 3.498 tỷ đồng (tương đương khoảng 133,8 triệu USD).

Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 do Công ty Cổ phần Điện gió Thành An đề xuất đầu tư, có tổng vốn hơn 2.098 tỷ đồng, công suất thiết kế 50 MW, gồm 8 tuabin gió (mỗi tuabin 6,25 MW). Dự án được triển khai tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, trên diện tích sử dụng đất khoảng 12,99 ha, cùng 9,15 ha chiếm dụng tạm thời trong quá trình xây dựng.

Các hạng mục chính gồm khu vực lắp đặt tuabin, trạm tăng áp 35/110 kV, hệ thống đường dây đấu nối, đường giao thông và khu nhà quản lý vận hành. Thời gian thực hiện dự kiến 21 tháng kể từ khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư, có tổng vốn 1.400 tỷ đồng, công suất 35 MW với 7 tuabin gió (mỗi tuabin khoảng 5 MW). Dự án được triển khai tại các xã Khe Sanh, Lao Bảo và Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), sử dụng 12,25 ha đất có thời hạn và 10,4 ha đất tạm thời trong quá trình thi công. Dự án sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Hướng Tân thông qua đường dây 35kV, với tiến độ thực hiện khoảng 32 tháng và thời hạn hoạt động 50 năm.

Hai dự án đều thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, đồng thời được thực hiện tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương liên quan trên địa bàn trong việc hướng dẫn, giám sát, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Việc chấp thuận hai dự án điện gió có tổng công suất 85 MW tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong việc phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng xanh của khu vực miền Trung, góp phần thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII và chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững của địa phương.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.