Quảng Ninh thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược với thành phố Phòng Thành Cảng

Ngày 28/10, tại tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị định kỳ. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh và Thị trưởng thành phố Phòng Thành Cảng Khâu Minh Hồng đồng chủ trì.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị định kỳ Quảng Ninh - Phòng Thành Cảng. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nội dung hợp tác đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng, Quảng Tây nói chung đã cụ thể hóa, triển khai hợp tác đạt nhiều kết quả thực chất. Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, kết nối giao thông đường bộ, mở và nâng cấp cửa khẩu; hợp tác quản lý biên giới, duy trì an ninh, an toàn trật tự, phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nổi bật là đẩy nhanh tiến độ cầu Bắc Luân III, nghiên cứu lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng và thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai và hợp tác công nghệ cao. Hai bên cũng cam kết khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành sang thành phố Móng Cái tham quan trong ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị, hai bên chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương biên giới duy trì cơ chế hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin; đẩy nhanh tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm triển khai cầu Bắc Luân III; triển khai hiệu quả thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; sớm triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng và nghiên cứu kết nối với tuyến đường sắt Đông Hưng.

Quảng Ninh kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại tỉnh về các lĩnh vực ưu tiên như: công nghiệp công nghệ cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo, linh kiện điện tử, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu hai bên chụp ảnh chung tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Thống nhất với các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thị trưởng Khâu Minh Hồng nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và cụ thể hóa các chương trình hợp tác; khẳng định sẽ tăng cường cơ chế hợp tác, nhanh chóng thúc đẩy việc đầu tư các hệ thống giao thông kết nối, nhất là cầu Bắc Luân III, kết nối tuyến đường sắt; triển khai cửa khẩu thông minh, khu hợp tác ngành nghề, hợp tác kinh tế qua biên giới. Thành lập các nhóm công tác của hai bên để thúc đẩy triển khai các nội dung công việc liên quan; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Về vai trò của giao lưu nhân dân trong việc củng cố quan hệ hai nước, Thị trưởng Khâu Minh Hồng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và năm Giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc.

Hợp tác giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục đạt nhiều kết quả thực chất trên cơ sở Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên ước đạt 2,89 tỷ USD (tăng 15,8%), Quảng Ninh đã đón gần 430.000 lượt khách Trung Quốc lưu trú.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.